Trao bằng công nhận của UNESCO cho hai di sản Ca trù và Quan họ

Chiều ngày 16/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Ca trù – Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Hà Tĩnh được khẳng định là một trong những cái nôi của loại hình Hát nói, hiện đang có nhiều nghệ nhân và 2 câu lạc bộ ca trù… Đoàn đại biểu của tỉnh Hà Tĩnh dự lễ đón bằng do ông Nguyễn Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đón nhận bằng từ Đại diện UNESCO
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đón nhận bằng từ Đại diện UNESCO

Tại buổi lễ, bà Katherine Marin Muller - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đã công bố Quyết định và đánh giá của UNESCO về Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù, trao bằng công nhận của UNESCO cho đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng Quan họ hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang; đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng Ca trù 15 tỉnh, thành phố.

Cuối năm 2009, Uỷ ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hoá phi vật thể đã xem xét và kết luận hai bộ hồ sơ của Việt Nam về Dân ca Quan họ và Ca trù hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí để được ghi danh vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại và Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Uỷ ban Liên Chính phủ cũng tuyên dương Việt Nam đã tạo ra nhiều nguồn lực và quảng bá Ca trù trong thế hệ trẻ, khuyến khích các nghệ nhân và các câu lạc bộ phát hiện và đào tạo các cá nhân có năng khiếu nhằm đảm bảo sức sống lâu bền cho nghệ thuật Ca trù. Bà Katherine Marin Muller khẳng định sự ủng hộ của UNESCO đối với Chính phủ Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá, đồng thời kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, các cộng đồng, các câu lạc bộ và cá nhân trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá Quan họ và Ca trù cũng như sự đa dạng của văn hoá Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Biểu diễn Ca trù tại buổi lễ

Biểu diễn Ca trù tại buổi lễ

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thay mặt Chính phủ VN cảm ơn sự quan tâm của UNESCO đối với việc công nhận, hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá của Việt Nam nói chung, di sản Quan họ và Ca trù nói riêng, đồng thời công bố Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Hát Ca trù giai đoạn 2010 – 2015. Chương trình bao gồm 9 nội dung, trong đó có việc tạo điều kiện để cộng đồng giao lưu, trình diễn, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm ở trong nước và quốc tế; ban hành chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân có tài năng xuất sắc, có công bảo vệ và phát huy giá trị các di sản, có chính sách khuyến khích bảo tồn, truyền dạy cho thế hệ trẻ; tăng nguồn đầu tư của Nhà nước đi đôi với huy động các nguồn lực xã hội góp phần bảo vệ Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hát ca trù và phát triển du lịch văn hoá bền vững…

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh chụp ảnh với Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và bà Trưởng VP đại diện của UNESCO tại Việt Nam.
Đoàn đại biểu Hà Tĩnh chụp ảnh với Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và bà Trưởng VP đại diện của UNESCO tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ VH,TT&DL trao tặng bằng khen cho 19 đơn vị đã có thành tích trong công tác xây dựng hồ sơ “Dân ca Quan họ Bắc Ninh” và Hát Ca trù” trình UNESCO, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast