Triển lãm “Hà Tĩnh qua các di tích và hiện vật khảo cổ học”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng nay (30-8), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh khai trương triển lãm “Hà Tĩnh qua các di tích và hiện vật khảo cổ học”.

Cắt băng khai trương triển lãm
Cắt băng khai trương triển lãm

Sau hơn 22 năm tách tỉnh, đến nay Sở VH-TT&DL mới có điều kiện chính thức mang các hiện vật văn hoá cổ của tỉnh nhà qua các thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước để triển lãm giới thiệu với công chúng. Triển lãm lần này được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh với chủ đề “Hà Tĩnh qua các di tích hiện vật khảo cổ học” .

Bảo tàng Hà Tĩnh đã đem tới phòng trưng bày hơn 50 hình ảnh, các di chỉ khảo cổ học đã được khai quật tại: Rú Dầu (Đức Thọ) thuộc thời đại đồ đá mới, di chỉ Thạch Lạc (Thạch Hà), Phôi Phối - Bãi Cọi ( Nghi Xuân), thành lũy đá cổ (Kỳ Anh) và di chỉ mộ cổ Đồng Đẫm (Thiên Lộc -Can Lộc) với gần 300 hiện vật gốc thuộc các nhóm chất liệu đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, đồ gốm, đồ trang sức và một số hiện vật sưu tầm qua các triều đại phong kiến thời Lý, Trần, Lê và thời Nguyễn…

Các đại biểu tham quan trưng bày hiện vật di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi
Các đại biểu tham quan trưng bày hiện vật di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Triển lãm “Hà Tĩnh qua các di tích và hiện vật khảo cổ học được tổ chức vào dịp này là một trong những hoạt động có ý nghĩa rất hữu ích, giúp công chúng hiểu biết sâu sắc thêm về những giá trị, tinh hoa văn hoá cội nguồn của con người và quê hương giải đất Lam Hồng qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Đặc biệt, thông qua triển lãm lần này góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tự hào về lịch sử quá trình hình thành và phát triển của mảnh đất con người Hà Tĩnh trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Triển lãm sẽ được mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 30/8 đến 10/9.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast