Truyện Kiều độc bản lớn nhất Việt Nam được trưng bày ở Hà Nội

Hội chợ Triển lãm thành tựu "40 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"vừa được tổ chức tại Hà Nội, là hoạt động lớn của ngành Văn hoá- Thể thao và Du lịch thực hiện Chỉ thị số 36-TC/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc.

Triễn lãm cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ VH,TT & DL Hoàng Tuấn Anh và các đồng chí lãnh đạo Bộ xem quyển Truyện Kiều độc bản tại gian hàng triển lãm Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ VH,TT & DL Hoàng Tuấn Anh và các đồng chí lãnh đạo Bộ xem quyển Truyện Kiều độc bản tại gian hàng triển lãm Hà Tĩnh.

Gian hàng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, ngoài những thành tựu về văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh, còn thu hút du khách bởi hai cuốn truyện Kiều viết bằng thư pháp: Truyện Kiều độc bản lớn nhất Việt Nam và Truyện Kiều dài nhất Việt Nam.

Gian trưng bày chuyên đề Triển lãm thành tựu Ngành Văn hoá- Thể thao và Du lịch 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Hà Tĩnh được nhận Bằng khen của Bộ và nằm trong tốp 25 gian được tặng Chứng nhận gian triển lãm đẹp.

Chuyên đề Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hà Tĩnh đạt Giải 3 ở thể loại tranh áp phích cổ động với tác phẩm: “Dù làm nghề nghiệp nào, ở bất kỳ vị trí nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều hết sức vẻ vang” của Họa sỹ Võ Tá Lục, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở VHTT&DL Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast