Ứng viên sáng giá cho ngôi vị Miss World

Ngoài 5 gương mặt đã chắc suất bán kết nhờ đoạt giải phụ, 11 thí sinh khác sẽ được công bố trong đêm chung kết, để vào tiếp vòng tranh đua vương miện.

Dưới đây là 16 người đẹp nhiều khả năng cạnh tranh ngôi vị, theo đánh giá của Global Beauties, Missosology và một số diễn đàn chuyên theo dõi các cuộc thi sắc đẹp.

Đêm chung kết Miss World 2009 sẽ diễn ra tại Gallagher Convention Centre, ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 12/12.

5 thí sinh vào thẳng:

1. Mexico: Perla Judith Beltran (Hoa hậu Top Model, top 12 Beach Beauty); 23 tuổi; 1,78 m; tiếng Anh, Tây Ban Nha

Miss Mexico. Ảnh: MW.
Miss Mexico. Ảnh: MW.

- Có bằng đại học, ngành Kỹ sư Hệ thống và Công nghiệp và tham vọng trở thành nữ doanh nhân.

- Thích nhạc pop, salsa và Latin

2. Gibraltar: Kaiane Aldorino (Hoa hậu Beach Beauty); 23 tuổi; 1,74 m; tiếng Anh, Tây Ban Nha

Miss Gibraltar. Ảnh: MW.
Miss Gibraltar. Ảnh: MW.

- Là nhân viên hành chính tại một bệnh viện.

- Từng đại diện quốc gia dự giải Vô địch khiêu vũ Thế giới tại Đức

3. Nhật Bản: Eruza Sasaki (Hoa hậu Thể thao); 21 tuổi; 1,74 m; tiếng Anh, Nhật

Hoa hậu Nhật Bản. Ảnh: MW.
Hoa hậu Nhật Bản. Ảnh: MW.

- Sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Thể dục. Thích trở thành phóng viên thể thao

4. Sierra Leone: Mariatu Kargbo (Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu có trang phục đoạt giải Thiết kế xuất sắc trong đêm Top Model); 24 tuổi; 1,72 m; tiếng Anh, Trung

Miss Sierra Leone. Ảnh: MW.
Miss Sierra Leone. Ảnh: MW.

- Hiện là trợ lý giám đốc cho một doanh nghiệp. Sinh ra trong gia đình có 7 chị em.

- Thích hát, nhảy hiện đại, thiết kế thời trang và làm người mẫu.

5. Canada: Lena Ma (Hoa hậu Tài năng); 22 tuổi; 1,79 m; tiếng Anh, Trung Quốc và Pháp

Miss Canada. Ảnh: MW.
Miss Canada. Ảnh: MW.

- Đang học thạc sĩ ngành Vật lý trị liệu, đã có bằng cử nhân âm nhạc

- Thích hát, chơi piano

- Gốc Trung Quốc

- Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Canada 2009, cô đoạt ngôi Hoa hậu và các giải phụ: Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu Nhân ái, Hoa hậu mặc áo dạ hội đẹp nhất, Hoa hậu ứng xử hay nhất và Hoa hậu Top Model.

Các gương mặt triển vọng khác:

6. Việt Nam: Trần Thị Hương Giang (Á hậu 1 Top Model, Top 12 Beach Beauty); 22 tuổi; 1,8 m; tiếng Anh, Việt

Người đẹp Việt Nam Trần Thị Hương Giang. Ảnh: MW.
Người đẹp Việt Nam Trần Thị Hương Giang. Ảnh: MW.

- Đang học Đại học chuyên ngành Báo chí

7. Jamaica: Kerrie Simone Baylis (Top 12 Top Model); 21 tuổi; 1,8 m; Tiếng Anh

Miss Jamaica. Ảnh: MissJamaicaWorld.
Miss Jamaica. Ảnh: MissJamaicaWorld.

- Đang học năm thứ 3 Đại học Luật. Có học bổng hồi năm thứ hai.

- Thích bơi, đạp xe và khiêu vũ.

- Ngưỡng mộ Nelson Mandela

8. Pháp: Chloé Mortaud (Top 12 Top Model, Á hậu 3 Beach Beauty); 20 tuổi; 1,8 m; tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp. Có hai quốc tịch Anh và Mỹ. Mẹ là người Mỹ.

Hoa hậu Pháp. Ảnh: chloemortaud.
Hoa hậu Pháp. Ảnh: chloemortaud.

- Đang theo học Đại học ngành Kinh doanh Quốc tế (International Business). Tham vọng trở thành quản lý một khách sạn sang trọng.

- Thích nhạc RnB, jazz, hip hop, thức ăn châu Á, thích đọc sách lịch sử và tiểu thuyết.

9. Barbados: Leah Janine Marville (Top 12 Top Model, top 12 Beach Beauty); 24 tuổi; 1,73 m; tiếng Anh

Miss Barbados. Ảnh: MW.
Miss Barbados. Ảnh: MW.

- Tốt nghiệp đại học Luật, hiện là MC truyền hình

- Thích đọc sách, đi du lịch và âm nhạc châu Phi hiện đại

10. Nam Phi: Tatum Lucy Keshwar (top 12 Top Model, top 12 Beach Beauty); 25 tuổi; 1,81 m; tiếng Anh, Nam Phi

Hoa hậu Nam Phi. Ảnh: MW.
Hoa hậu Nam Phi. Ảnh: MW.

- Cử nhân tâm lý, muốn trở thành nữ doanh nhân thành đạt.

- Thích chơi piano, chơi golf và tập yoga.

11. Puerto Rico: Jennifer Colon Alvarado (top 12 Beach Beauty); 21 tuổi; 1,75 m; tiếng Anh, Tây Ban Nha

Miss Puerto Rico. Ảnh: MW.
Miss Puerto Rico. Ảnh: MW.

- Sinh viên ngành kiến trúc tại Đại học Bách khoa Puerto Rico. Là người mẫu chuyên nghiệp.

- Thích nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, thiết kế, hội họa, âm nhạc.

12. Panama: Nadege Elena Herrera Vasquez (Á hậu 1 Beach Beauty); 23 tuổi; 1,82 m; tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha

Miss Panama. Ảnh: MW.
Miss Panama. Ảnh: MW.

- Tốt nghiệp cử nhân ngành Tiếp thị và Du lịch. Tham vọng xây dựng một công ty riêng.

- Thích nhảy Latin, boxing và học ngoại ngữ.

13. Scotland: Katharine Arkley Brown (Á hậu 2 Beach Beauty); 22 tuổi; 1,8 m;
tiếng Anh, Tây Ban Nha

Miss Scotland. Ảnh: MW.
Miss Scotland. Ảnh: MW.

- Hiện là diễn viên, huấn luyện viên tennis, hâm mộ Leonardo Di Caprio, Kate Winslet. Muốn trở thành diễn viên nổi tiếng.

- Từng học tại Học viện Điện ảnh New York

- Thích boxing, golf, nhạc R&B và hip hop

14. Bolivia: Flavia Fernanda Foianini Arzabe (Á hậu 4 Beach Beauty); 20 tuổi; 1,76 m; tiếng Tây Ban Nha, Anh, Italy

Miss Bolivia. Ảnh: MW.
Miss Bolivia. Ảnh: MW.

- Đang học đại học ngành Thiết kế công nghiệp. Tham vọng mở một công ty chuyên về thiết kế nội thất.

- Thích thiết kế nội thất, cưỡi ngựa, đạp xe…

15. Hàn Quốc: Kim Joo-ri (top 20 Beach Beauty); 21 tuổi; 1,73 m; tiếng Nga, Anh và Hàn

Hoa hậu Hàn Quốc. Ảnh: MW.
Hoa hậu Hàn Quốc. Ảnh: MW.

- Tốt nghiệp Trường Ballet Bolshoi (Nga) và hiện là vũ công ballet. Mơ ước trở thành nhà ngoại giao.

- Thích chơi golf, cưỡi ngựa và bơi. Chơi thành thạo Gayageum, nhạc cụ cổ của người Hàn Quốc.

16. Martinique: Ingrid Ittré (Á hậu 2 top Model); 22 tuổi; 1,77 m; tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha

Miss Martinique. Ảnh: MW.
Miss Martinique. Ảnh: MW.

- Tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học Anh - Mỹ, muốn trở thành một biên tập viên tạp chí.

- Thích bơi, đi xe đạp, nghe nhạc jazz, diễn xuất.

Nguồn: VnExprss

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast