Uy nghi lễ hội rước Sắc phong Vua Hàm Nghi

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/2 (mồng 7 Tết Giáp Ngọ), tại xã Phú Gia (Hương Khê) diễn ra Lễ hội Hàm Nghi – Sơn Phòng (hay còn gọi lễ rước Sắc phong Vua Hàm Nghi). Lễ hội được tổ chức ở cả 3 đền: đền Trầm Lâm, đền thờ vua Hàm Nghi và đền Công Đồng.

Lễ rước sắc phong Vua Hàm Nghi được bắt đầu từ nhà cố đạo cũ đến nhà cố đạo mới. Cố đạo là vị cao niên trong xã, được xét trên nhiều mặt (từ đạo đức, năng lực thờ phụng, kiến thức văn hoá dân tộc, lựa chọn qua bỏ phiếu và xin quẻ sấp ngửa trước bàn thờ Vua vào ngày rằm tháng chạp).

Cố đạo có trách nhiệm phục vụ nhân dân tế lễ trong một năm và trông coi, bảo quản báu vật Vua Hàm Nghi. Thường mỗi năm bầu lên một cố đạo mới, cũng có trường hợp do được tín nhiệm, một người được giữ chức cố đạo trong 2 năm.

Năm nay, cố đạo mới là cụ Phan Đình Hiền (75 tuổi) quê ở thôn Phú Bình, xã Phú Gia.

Lễ hội được tổ chức trang trọng với sự tham gia của các vị lãnh đạo địa phương, đông đảo bà con nhân dân trong và ngoài huyện. Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo huyện, xã và bà con nhân dân, tại nhà cố đạo cũ Lê Khắc Tùng đã diễn ra lễ bàn giao báu vật của Vua Hàm Nghi gồm: voi bằng vàng, nghê bằng đồng, các thanh bảo kiếm, lục lạc bằng đồng đen, 39 đạo sắc phong do các triều vua ban tặng, …

Tại lễ rước, các trai tráng chưa vợ được chọn lựa từ các thôn trong xã làm trai kiệu, 8 người khiêng một kiệu. Có 3 kiệu tham gia tại lễ rước: kiệu đi đầu rước ảnh Vua Hàm Nghi, kiệu kế tiếp rước sắc Đức Đại Vương, kiệu cuối cùng rước Đức Thánh Mẫu và Mã Hồng Công chúa.

Đoàn rước khởi hành từ nhà cố đạo cũ đi qua các đền Trầm Lâm, khu di tích Sơn Phòng – Hàm Nghi để thắp hương cầu siêu và tiếp tục tiến về đền Cộng Đồng. Tại đây, cố đạo mới cùng các đệ tử làm lễ khai hạ cầu cho dân làng, nước nhà an khang thịnh vượng trong năm mới.

Bàn giao báu vật
Bàn giao báu vật
Vợ tân cố đạo vinh dự đội báu vật của vua lên đầu
Vợ tân cố đạo vinh dự đội báu vật của vua lên đầu

Sau lễ khai hạ, đoàn rước tiếp tục tiến về nhà cố đạo mới. Lúc này, kiệu rước sắc Đức Đại Vương và rước Đức Thánh Mẫu, Mã Hồng Công chúa được đặt trang trọng tại nhà cố đạo mới còn kiệu rước ảnh Vua Hàm Nghi được rước về đền thờ Vua Hàm Nghi. Đến đây, lễ rước kết thúc. Trong suốt buổi rước, các cụ cao niên chiêng trống rộn ràng và hát chầu văn đi theo các kiệu rước.

Lễ rước năm nay thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Hai bên lề đường, nơi đoàn rước đi qua, nhiều gia đình, dòng họ tự nguyện xếp bày trầu cau, rượu, bánh kẹo và thắp hương để nghênh đón, mời những người đi trong đoàn cùng thưởng thức lộc đầu xuân.

Dân làng xếp bày hoa quả, rượu, nước tiếp đón đoàn kiệu rước
Dân làng xếp bày hoa quả, rượu, nước tiếp đón đoàn kiệu rước

Quần thể Khu di tích lịch sử Thành Sơn Phòng - Hàm Nghi, đền Công Đồng Hội Sở, đền Đức Thánh Mẫu Trầm Lâm đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Lễ hội rước sắc phong Vua Hàm Nghi là lễ hội truyền thống, nét văn hoá tâm linh đặc sắc của người dân Phú Gia, Hương Khê nói riêng và người dân Hà Tĩnh nói chung nên cần được bảo tổn và phát huy.

Sau đây là những hình ảnh về quá trình rước Sắc phong Vua Hàm Nghi:

Bắt đầu là rời nhà cố đạo cũ...
Bắt đầu là rời nhà cố đạo cũ...
... sau đó dừng chân tại miếu Trăm Năm thắp hương...
... sau đó dừng chân tại miếu Trăm Năm thắp hương...
... thắp hương tại thành Sơn Phòng - Hàm Nghi...
... thắp hương tại thành Sơn Phòng - Hàm Nghi...
Tân cố đạo Phan Hiền dẫn đầu kiệu rước Đức Đại Vương
Tân cố đạo Phan Hiền dẫn đầu kiệu rước Đức Đại Vương
Cố đạo mới cùng các đệ tử làm lễ khai hạ cầu cho dân làng, nước nhà an khang thịnh vượng trong năm mới
Cố đạo mới cùng các đệ tử làm lễ khai hạ cầu cho dân làng, nước nhà an khang thịnh vượng trong năm mới
Điểm dừng cuối của hành trình rước, kiệu đặt tại nhà tân cố đạo
Điểm dừng cuối của hành trình rước, kiệu đặt tại nhà tân cố đạo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast