VFF chưa thể công bố danh sách ứng viên Chủ tịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vẫn chưa quyết đưa ai ra tranh cử tại Đại hội, nên VFF tiếp tục phải lùi thời hạn công bố danh sách ứng cử.

Thông tin từ VFF, nhiều khả năng danh sách ứng cử ghế Chủ tịch khóa VII sẽ phải lùi lại tới tháng 5 vì Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chưa giới thiệu người của mình.

Hiện tại, có hai cán bộ cấp cao của Bộ là ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng) và Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF) nằm trong danh sách đề cử. Thậm chí, có thông tin Bộ còn giới thiệu của ông Lê Quý Phượng (hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP HCM) ứng cử ghế Chủ tịch.

Người thay thế Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ được đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: Đức Đồng.
Người thay thế Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ được đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: Đức Đồng.

Tuy nhiên, đến hôm qua, Bộ vẫn chưa có ý kiến hay công văn về việc giới thiệu người của mình tham gia ứng cử. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, Ban cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vẫn chưa có ý kiến gì với việc Thứ trưởng Lê Khánh Hải và phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn hay một nhân vật nào khác ứng cử chủ tịch VFF. Chính vì thế, VFF chưa thể công bố ứng viên.

Một lý do khiến hạn chốt danh sách ứng viên Chủ tịch VFF phải lùi lại chính là Tổng cục TDTT đưa ra ý kiến cần phải có sự điều chỉnh về tiêu chí tuyển chọn. Tuy nhiên, những tiêu chí mới cụ thể như thế nào, vẫn chưa được VFF tiết lộ.

Như vậy, việc chốt danh sách ứng cử cho ghế Chủ tịch gặp khó khăn hơn dự kiến. Một kỳ Đại hội được chờ đợi sẽ có nhiều bất ngờ từ chiếc ghế cao nhất ở VFF, nhưng cuối cùng khả năng vẫn là những gương mặt cũ lên nắm quyền.

Trước đó, Ban chấp hành VFF đã công bố 8 ứng viên nhưng ngay lập tức, đã có 3 người xin rút lui đó là trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính trung ương), ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF), Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TPHCM). Sau đó vài ngày, đến lượt ông Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T) cũng đã nói lời từ chối vì bận công việc kinh doanh. Gương mặt sáng giá thứ 5 xin rút lui là Trung tướng Hoàng Anh Xuân (Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel).

Như vậy, từ danh sách 8 ứng viên ban đầu được Ban chấp hành VFF công bố, hiện tại chỉ còn lại 3 người là Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Lê Hùng Dũng (Phó chủ tịch VFF), Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF).

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, do thời gian vẫn còn khá dài nên không có gì phải vội. Ngoài ra, VFF còn chờ đợi thêm một vài gương mặt được các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và đặc biệt là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giới thiệu. Đây cũng là thời gian các gương mặt lọt vào “vòng chung kết” gửi công văn chấp thuận của đơn vị quản lý và có đề cương tranh cử.

Theo VnExpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast