Việt Nam chiếm 4/5 giải vàng ảnh quốc tế

Phát động từ 5/2011, cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 6 tại Việt Nam do VAPA tổ chức (VN-11) thu hút sự tham gia của hơn 10.000 tác phẩm thuộc về 1.600 tác giả, trong đó có một nửa là các tay máy Việt Nam. Số tác giả còn lại đến từ 53 quốc gia khác: Anh, Đức, Hungary, Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Mỹ, Áo, Tây Ban Nha, Phần Lan...

Kết quả, số tác giả trong nước chiếm một nửa trên tổng số 40 giải thưởng được trao, trong đó 4 giải vàng thuộc về các tác phẩm Ba chị em H’mông (Trần Thiết Dũng), Tam tấu (Hà Văn Đông), Quá khứ một triều đại (Nguyễn Quang Tuấn), Festival thả diều quốc tế tại Vũng Tàu (Trần Hữu Trí). Giải vàng còn lại được trao cho tác phẩm Rising Planet-10 của Mikhail Bondar (Ukraina).

Tác phẩm Quá khứ một triều đại - giành 1 trong 4 giải Vàng.
Tác phẩm Quá khứ một triều đại - giành 1 trong 4 giải Vàng.

Một số tay máy nổi tiếng của Việt Nam dự thi nhưng không được giải, thay vào đó là sự khẳng định của khá nhiều gương mặt mới. Đó chính là một tín hiệu vui về sự phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam - ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch VAPA (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam) cho biết.

Trên 500 tác phẩm xuất sắc nhất tại cuộc thi sẽ tham gia trưng bày triển lãm vào giữa tháng 11/2011 tại Văn Miếu.

Theo thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast