10 quốc gia sản xuất ô tô nhiều nhất thế giới

Hiện 5 quốc gia sản xuất ô tô nhiều nhất thế giới chính là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc.

10 quốc gia sản xuất ô tô nhiều nhất thế giới ảnh 1
Ảnh internet

Mới đây, tổ chức Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) đã công bố danh sách sản lượng ô tô của các nước trên toàn thế giới. Dữ liệu của OICA được tính trong quý II của năm 2015. Theo đó, 10 nước sản xuất ô tô nhiều nhất thế giới tính ở thời điểm quý II năm 2015 là:

1. Trung Quốc: 12.095.000 chiếc

2. Mỹ: 6.120.593 chiếc

3. Nhật Bản: 4.650.968 chiếc

4. Đức: 3.084.780 chiếc

5. Hàn Quốc: 2.321.841 chiếc

6. Ấn Độ: 2.049.037 chiếc

7. Mexico: 1.812.371 chiếc

8. Tây Ban Nha: 1.457.703 chiếc

9. Brazil: 1.276.638 chiếc

10. Canada: 1.098.715 chiếc

Như vậy, trong danh sách top 10 kể trên, không có quốc gia nào thuộc khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Thái Lan từng đứng ở vị trí thứ 9 trong số 10 quốc gia sản xuất nhiều ô tô nhất thế giới. Trong danh sách mới, Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ 12.

Bảng thống kê sản lượng ô tô của các quốc gia do OICA công bố.

Dù vậy, Thái Lan vẫn là quốc gia xuất khẩu ô tô đứng thứ 10 trên toàn cầu. Theo tờ Bangkok Post trích lời ông Surapong Paisitpattanapong, phó chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp ô tô Thái Lan: “Chúng tôi ước tính sẽ sản xuất 2 triệu xe và xuất khẩu 1,2 triệu chiếc trong năm nay”.

Số liệu của OICA cho thấy, trong quý II năm 2015, Thái Lan đã sản xuất 935.251 chiếc ô tô, giảm 1,8%. Thái Lan đứng sau Pháp với sản lượng ô tô 1.038.000 chiếc. Trong khi đó, Malaysia đứng ở vị trí thứ 22 với 330.510 chiếc ô tô, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số ô tô của thị trường Thái Lan từ đầu năm 2015 đến nay đạt mức 621.000 chiếc. Ông Surapong hi vọng các hãng xe tại Thái Lan sẽ bán được tổng cộng 140.000 chiếc ô tô cho người tiêu dùng trong nước vào 2 tháng cuối năm 2015.

Ngoài ra, ông Surapong cũng dự đoán doanh số 3 tháng đầu năm 2016 sắp tới sẽ tăng chậm. Nguyên nhân là do thuế mới dựa trên lượng khí CO2 phát thải thay vì dung tích xi-lanh động cơ như trước bắt đầu có hiệu lực tại Thái Lan. “Chúng tôi đặt mục tiêu bán từ 750.000 – 800.000 xe tại thị trường trong nước vào năm 2016”, ông Surapong khẳng định.

Theo Trí thức trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast