10 xe hơi lạ nhất của các chính trị gia

Không phải lúc nào các chính trị gia như George W. Bush cũng ngồi trong chiếc sedan chống đạn đen bóng.

Jalopnik đưa ra danh sách 10 mẫu xe hơi cá nhân tốt nhất của các chính trị gia trên khắp thế giới.

10. Muammar Gaddafi - Fiat 500

Đại tá Gaddafi, người lãnh đạo thực tế của Libya từ cuộc đảo chính lật đổ vua vào năm 1969 đến khi chính ông bị lật đổ vào 2011. Thậm chí Gaddafi còn tự gọi mình là "vua của các vị vua châu Phi hay "lãnh tụ của chủ nghĩa hồi giáo".

Viên đại tá này sử dụng một chiếc Fiat 500 cỡ nhỏ được độ thành động cơ điện với hệ thống điều hòa bằng xăng tối ưu hóa khi chạy sa mạc. Chi phí độ là 130.000 USD, thực hiện bởi Castagna.

9. George W.Bush - Ford F-250

Tổng thống thứ 43 của Mỹ Mỹ sử dụng chiếc xe bán tải Ford F-250 màu trắng sữa trong thời gian đương nhiệm 2001-2009.

8. Jerry Brown - Pontiac G8

Vị chính khách dân chủ Mỹ là thống đốc thứ 39 của tiểu bang California, ông có nhiều lần tranh cử tổng thống nhưng đều thất bại. Brown chọn cho mình chiếc sedan Pontiac G8. Pontiac là hãng xe Australia, chi nhánh của GM. Mẫu sedan còn có tên gọi là Chevrolet Lumina tại thị trường Mỹ.

7. Joe Biden - Chevrolet Corvette C2 và Trans Am

Phó tổng thống Mỹ từ 2009 ưa thích mẫu xe thể thao Chevrolet Corvette C2 đời 1967 mặc dù Cơ quan mật vụ Mỹ không hề thích điều này bởi muốn đảm bảo an toàn tối đa cho ông. Ngoài C2, vị phó tổng thống còn sử dụng một chiếc Trans Am đời 1981.

6. Nữ hoàng Elizabeth II - Land Rover P5B

Nữ hoàng từng được đào tạo để trở thành một thợ cơ khí vì thế bà am hiểu ôtô và kỹ thuật. Chiếc Land Rover P5B là mẫu xe ưa thích của bà.

5. Ron Paul - Chevrolet Chevette

Cựu nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống Ron Paul của Mỹ lại thích thú với mẫu Chevrolet Chevette. Chiếc xe cỡ nhỏ của Chevy từng là mẫu xe nhỏ bán chạy nhất tại Mỹ những năm 1979-1980.

4. Ronald Reagan - Jeep Scrambler

Vị tổng thống thứ 40 của Mỹ từng là diễn viên điện ảnh. Ông sở hữu chiếc xe bán tải Jeep Scrambler hay còn gọi là Jeep CJ-8 được sản xuất từ những năm 1944-1980.

3. Francois Fillon - BMW M1

Cựu thủ tướng Pháp Francois về hưu vào năm 2012. Ngoài các công việc chính trị, ông có đam mê với tốc độ, do đó chọn cho mình chiếc xế đua BMW M1.

2. Ari Vatanen

Ari Vatanen ngoài nổi tiếng là ông vua của các giải đua Pikes Peak còn được biết đến là thành viên của Nghị viện châu Âu. Bộ sưu tập xe của Vatanen khó có thể kể tên chi tiết.

1. Paul Drayson - Lola B12/69 EV

Bộ trưởng khoa học và đổi mới công nghệ Anh chọn cho mình chiếc xe điện Lola B12/69. Đây là chiếc xe điện nhanh nhất thế giới, có thể đạt tốc độ 328,6 km/h.

Minh Hy

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast