Chú trọng bồi dưỡng, khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức các cấp

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/3, tại Kỳ Anh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì hội nghị.

Chú trọng bồi dưỡng, khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức các cấp ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hội, đơn vị cụ thể hóa các chương trình kế hoạch của tỉnh, của Liên hiệp hội để triển khai có hiệu quả các chương trình góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh

Thời gian qua, Liên hiệp hội và các hội thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc tập hợp trí thức nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, trí thức là người Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền tổ quốc hướng về xây dựng quê hương. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&KT không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực. Hoạt động sáng tạo kỹ thuật được các đơn vị phát động, động viên được nhiều thanh, thiếu niên nhi đồng tham gia đạt giải cao trong tỉnh và khu vực.

Việc nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN được Liên hiệp hội và các tổ chức khoa học hết sức chú trọng. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đã du nhập, khảo nghiệm đưa vào sản xuất nhiều giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng tốt như: giống lúa CXT30, lạc L27, ngô LVN61, bí xanh Duroc; các giống gà siêu thịt, siêu trứng, tôm thẻ chân trắng, cá chẽm, cá bơn…

Đoàn tham quan Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Đoàn tham quan Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Cùng với đó, việc du nhập các giống cây con, việc ứng dụng các quy trình sản xuất có nhiều kết quả tốt: quy trình sản xuất theo hướng VietGAP, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, ICM, hệ thống thâm canh cải tiến SRI, kỹ thuật khắc phục tình trạng suy thoái vườn bưởi Phúc Trạch…

Ngoài ra, ở các lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; điều tra cơ bản, tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông, giao thông, xây dựng; văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh cũng đạt nhiều thành tựu góp phần nâng cao thu nhập, mức sống và chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong toàn tỉnh.

Chú trọng bồi dưỡng, khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức các cấp ảnh 3

Tiến sỹ Mộc Quế - Viện trưởng Viện Quản trị Doanh nghiệp chia sẻ cùng hội nghị 5 kinh nghiệm: Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị; phát huy đội ngũ trí thức của địa phương, đồng thời nhà khoa học phải biết tư vấn; làm lại cho đúng chức năng, đúng nhiệm vụ tư vấn, phản biện của các nhà khoa học Hà Tĩnh; hãy biến các cuộc thi sáng tạo KH&KT để kích hoạt thị trường, tạo ra thị trường KHCN; phải thay đổi đổi ngoại và mở rộng hợp tác liên kết.

Các hội thành viên tranh thủ được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các bộ, ngành tiếp tục khảo sát, xây dựng, thực hiện các dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển sản xuất, hỗ trợ các địa phương xây dựng Nông thôn mới.

Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN vào sản xuất còn hạn chế; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, nguồn lực tài chính chưa đảm bảo hoạt động Liên hiệp hội và các hội thành viên; tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội cấp huyện còn nhiều khó khăn…

Chú trọng bồi dưỡng, khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức các cấp ảnh 4

Đại diện các khối ký giao ước thi đua năm 2015.

Hội nghị đã tổ chức thảo luận và ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu xung quanh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2015. Theo đó, Liên hiệp Hội và các hội thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trí thức, kết nối trí thức trong tỉnh với trí thức là người Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền đất nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng trí thức; đẩy mạnh công tác đối ngoại, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương, mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, phi chính phủ để tranh thủ nguồn hỗ trợ, tài trợ triển khai các dự án, đề tài xây dựng mô hình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN…

Chú trọng bồi dưỡng, khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức các cấp ảnh 5
Chú trọng bồi dưỡng, khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức các cấp ảnh 6
Chú trọng bồi dưỡng, khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức các cấp ảnh 7

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh và trao tặng bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc năm 2014

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận những kết quả đã đạt được, đánh giá lại những thiếu sót, hạn chế thời gian qua, đồng thời đề nghị Liên hiệp hội tiếp tục thực hiện các nội dung, giao ước thi đua đã ký kết để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hội, đơn vị cụ thể hóa các chương trình kế hoạch của tỉnh, của Liên hiệp hội để triển khai có hiệu quả các chương trình góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà; đồng thời tổ chức tốt lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast