Cộng đồng Facebook nhớ về 'Vị Đại tướng của lòng dân'

"Lễ tang Người... có thể không đến đấy... Hàng triệu người... tự cài lấy băng tang..." - những vần thơ đầy cảm xúc của thầy Lê Thống Nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội tuần này.

Trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, hàng chục nghìn người xếp hàng trắng đêm và giữa trời nắng gắt mong vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trên Facebook, hàng nghìn người cũng chia sẻ những bài thơ, hình ảnh và cùng nhau "tự cài lấy băng tang" tri ân Đại tướng.

Trang thông tin chính thức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới được gia đình ông thực hiện ngày 7/10 nhưng đã có hơn 253.000 người tham gia. Bài thơ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Thầy giáo - Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất là một trong những bài thơ được truyền nhau nhiều nhất trên Facebook những ngày này.
Trang thông tin chính thức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới được gia đình ông thực hiện ngày 7/10 nhưng đã có hơn 253.000 người tham gia.
Trang thông tin chính thức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới được gia đình ông thực hiện ngày 7/10 nhưng đã có hơn 253.000 người tham gia. Bài thơ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Thầy giáo - Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất là một trong những bài thơ được truyền nhau nhiều nhất trên Facebook những ngày này.
Bài thơ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Thầy giáo - Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất là một trong những bài thơ được truyền nhau nhiều nhất trên Facebook những ngày này.
Những vần thơ tri ân được nhiều người khác viết lên.
Những vần thơ tri ân được nhiều người khác viết lên.
Bắt đầu từ 12h ngày 11/10, nhiều tài khoản Facebook đã đổi avatar với hình ảnh lá cờ rủ.
Bắt đầu từ 12h ngày 11/10, nhiều tài khoản Facebook đã đổi avatar với hình ảnh lá cờ rủ.
Hơn chục nghìn người cảm kích trước hình ảnh những người lính, những cựu chiến binh đến viếng "Người Anh Cả của quân đội".
Hơn chục nghìn người cảm kích trước hình ảnh những người lính, những cựu chiến binh đến viếng "Người Anh Cả của quân đội".
Võ Thành Trung, cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chia sẻ bức ảnh chụp cùng ông năm 1996.
Võ Thành Trung, cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chia sẻ bức ảnh chụp cùng ông năm 1996.
Những trăn trở của Giáo sư Cù Trọng Xoay về lời dặn dò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng "Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu" đã được hơn 25.000 người Like.
Những trăn trở của Giáo sư Cù Trọng Xoay về lời dặn dò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng "Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu" đã được hơn 25.000 người Like.
Hai người cháu nội của Đại tướng cảm ơn sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong những ngày qua.
Hai người cháu nội của Đại tướng cảm ơn sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong những ngày qua.
Các bài viết trên báo chí nước ngoài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được tổng hợp lại.
Các bài viết trên báo chí nước ngoài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được tổng hợp lại.
Không ít những hình ảnh xúc động, khiến người xem rơi nước mắt, được đăng lại trên Facebook.
Không ít những hình ảnh xúc động, khiến người xem rơi nước mắt, được đăng lại trên Facebook.
Phóng sự ngắn về những giây phút cuối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được nhiều người chia sẻ.
Phóng sự ngắn về những giây phút cuối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được nhiều người chia sẻ.
Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast