Honda 67 'zin' hàng hiếm

Mẫu xe côn tay 50 phân khối còn nguyên vẹn từ năm 1967 tới nay được giữ gìn trong bảo tàng của Honda.

Honda 67 trở thành huyền thoại không chỉ ở Việt Nam mà còn ở ngay trên quê nhà Nhật Bản cũng như khắp thế giới. Cùng với Super Cub, hai mẫu xe này đánh dấu cho những sản phẩm xe máy sau này của Honda.

Honda SS50 đời 1967 tại Nhật. Ảnh: Đức Huy.
Honda SS50 đời 1967 tại Nhật. Ảnh: Đức Huy.

Tên chính xác của xe là Honda SS50, ra đời vào thập niên 1960, du nhập vào Việt Nam với phiên bản 1967 nên thường được gọi tắt là Honda 67.

Một trong những chiếc SS50 đời 1967 nguyên bản hàng hiếm được Honda trưng bày trong bảo tàng của hãng tại Nhật. Xe sử dụng động cơ OHC 49 phân khối 4 thì xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí cho công suất 6 mã lực tại vòng tua máy 11.000 vòng/phút.

Xe chinh phục quãng đường 200 m mất 13,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 95 km/h. Côn tay cùng hộp số 5 cấp.

>> Chi tiết Honda SS50 đời 1967 tại Nhật

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast