Khơi dậy mạnh mẽ phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật

(Baohatinh.vn) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất, ứng dụng khoa học tiên tiến vào mọi quá trình sản xuất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg, ngày 14/7/2006 về tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT), Quyết định 1531/QĐ-TTg, ngày 23/9/2009 về tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn quốc.

Hội thi được tổ chức 2 năm 1 lần, cuộc thi được tổ chức hàng năm. Chính phủ đã giao Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, Bộ KH&CN, Tổng LĐLĐ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức trên phạm vi cả nước.

Đoàn cán bộ Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh kiểm tra sản phẩm máy gặt của ông Trương Minh Hải (Thạch Môn - thành phố Hà Tĩnh). Ảnh: Trọng Thắng
Đoàn cán bộ Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh kiểm tra sản phẩm máy gặt của ông Trương Minh Hải (Thạch Môn - thành phố Hà Tĩnh). Ảnh: Trọng Thắng

Tại Hà Tĩnh, qua 11 lần tổ chức, hội thi, cuộc thi, thu hút nhiều trí thức, cán bộ KHKT, quần chúng nhân dân, tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia, góp phần tích cực vào việc phát triển SXKD, đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả kinh tế, quản lý xã hội. Nhiều công trình sáng tạo, đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn được ứng dụng vào sản xuất, đời sống, đem lại doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý của các ngành, các cấp chính quyền.

Tiêu biểu là các đề tài, giải pháp: “Điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt” (giải nhất hội thi STKT toàn tỉnh năm 2000). Với đề tài này, tác giả Trần Xuân Dâng đã chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Công ty CP Dược Hà Tĩnh sản xuất thuốc chữa bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, được bán rộng rãi trong cả nước.

Giải pháp “Công nghệ sản xuất zircon 65% ZrO2 có hàm lượng tạp chất TiO2 và Fe2O3 đạt tiêu chuẩn để nghiền bộ zircon siêu mịn” của kỹ sư Nguyễn Hoành Sơn và các cộng sự thuộc Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh đoạt giải nhất hội thi STKT toàn quốc năm 2007).

Giải pháp “Ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất, chế biến nước mắm chất lượng cao” của tác giả Lê Văn Danh - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh đoạt giải nhì hội thi STKT toàn quốc năm 2011. Giải pháp được ứng dụng vào sản xuất nước mắm chất lượng cao, đảm bảo VSATTP ở một số xã thuộc Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân, được người dân làng nghề tin tưởng.

Giải pháp “Máy tách hạt ngô” (giải khuyến khích hội thi STKT toàn tỉnh năm 2011) của bác Cao Đình Hợi (xóm 4, xã Sơn Lễ, Hương Sơn) được nhiều người dân các huyện Hương Sơn, Hương Khê sử dụng để bóc tách hạt ngô, tăng năng suất lao động gấp hàng chục lần so bóc tách bằng tay.

Sáng kiến “Bàn trượt cắt rạ” của nông dân Bùi Văn Võ (Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên) đoạt giải nhì hội thi STKT toàn tỉnh năm 2000). Từ ý tưởng sáng tạo này, hàng ngàn chiếc máy trượt được sản xuất để phục vụ bà con nông dân trong tỉnh. Giải pháp “Máy cán khuôn tấm lợp fibrô xi măng” của tác giả Trần Công Hảo - Công ty TNHH Trung Nam, TX Hồng Lĩnh (giải ba hội thi STKT năm 2000) đã giúp hoàn thiện bộ khuôn sản xuất tấm lợp fibrô xi măng, đơn giản, bền, đẹp, giảm giá thành so với các bộ khuôn tấm lợp có trên thị trường...

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 (2011-2012), Hà Tĩnh có 9 giải pháp đạt giải quốc gia, 3 em được mời tham dự cuộc thi triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tổ chức tại thủ đô Kualalumpur - Malaysia (tháng 5/2013). Cả 3 em đều giành HCV, giải thưởng cao nhất của cuộc thi với 2 giải pháp giàu ý tưởng sáng tạo, đóng góp vào thành tích rạng rỡ của đoàn Việt Nam trên đấu trường trí tuệ tuổi trẻ thế giới.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 (2012-2013), Hà Tĩnh có 13 giải pháp đạt giải quốc gia (đoàn Hà Tĩnh xếp thứ 2 toàn quốc sau TP Hà Nội); 4 em được mời tham dự cuộc thi triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tổ chức tại thủ đô Jakarta - Indonesia (tháng 5/2014) với rất nhiều hứa hẹn.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, các sáng kiến kinh nghiệm, các công trình, sản phẩm của ý tưởng sáng tạo cũng đã đưa lại lợi ích to lớn về mặt xã hội, nhất là các công trình, sản phẩm, các đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, tin học...

Tiêu biểu như đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội” của tác giả Nguyễn Đình Vân - BHXH tỉnh (giải nhất hội thi STKT năm 2005), được BHXH Việt Nam mua bản quyền để triển khai, ứng dụng trong toàn quốc.

Sáng kiến “Bộ thí nghiệm quang học phản xạ, khúc xạ toàn phần và tán sắc ánh sáng” của thầy giáo Phan Đình Thành (giải nhì tại hội thi STKT năm 2007), được Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao và tác giả được cấp bằng Lao động sáng tạo, được Bộ Giáo dục - Đào tạo mua bản quyền để sản xuất đồ dùng giảng dạy trong các trường THPT.

Giải pháp “Ghế vệ sinh di động” của tác giả Trần Nguyên Phú - Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh (giải ba hội thi STKT toàn quốc năm 2009). Chiếc ghế di động này đã giúp cho những bệnh nhân nặng đi vệ sinh tiện lợi. Giải pháp “Bộ đồ dùng phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập” của tác giả Phạm Đăng Hoài - Bộ CHQS Hà Tĩnh (giải ba hội thi STKT toàn tỉnh năm 2011) với nhiều ưu thế, tiện lợi...

Qua 7 lần tổ chức hội thi STKT toàn tỉnh, những kết quả đạt được vượt ngoài mong đợi. Hội thi đã khơi dậy được sự sáng tạo dồi dào trong các tầng lớp nhân dân, thu hút nhiều thành phần tham gia, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng. Tuy nhiên, hội thi STKT toàn tỉnh còn bộc lộ một số thiếu sót, hạn chế trong khâu tuyên truyền, phát động, tổ chức, chỉ đạo, sự phối hợp liên ngành... Số lượng các công trình, giải pháp, sản phẩm của ý tưởng sáng tạo chưa nhiều.

Điều đáng quan tâm nhất hiện nay là các ngành có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành các cơ chế, chính sách để nhanh chóng nhân rộng, ứng dụng các giải pháp STKT hữu ích vào sản xuất, đời sống. Có như thế mới khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức tích cực tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao hiệu quả lao động.

(Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast