Một số trang web của NATO bị tin tặc tấn công DDOS

Theo Reuters, nữ phát ngôn viên của NATO Oana Lungescu cho biết một số trang web của tổ chức này đã bị tấn công song không gây ảnh hưởng tới các chiến dịch quân sự của liên minh quân sự này.

Các vụ tấn công, trong đó có ảnh hưởng tới trang web chính của NATO, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan Crimea, nơi sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý trong ngày 16/3.

Nữ phát ngôn viên Oana Lungescu viết trên trang Twitter rằng một số trang web của NATO đã là mục tiêu của “vụ tấn công DDOS (từ chối dịch vụ) tương đối nghiêm trọng” nhưng không ảnh hưởng tới chiến dịch quân sự và các chuyên gia của NATO đang làm việc để khôi phục hoạt động bình thường của các trang web này.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast