NSA đột nhập mạng lưới thông tin của Google và Yahoo

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật đột nhập vào mạng lưới thông tin được sử dụng bởi 2 tập đoàn Google và Yahoo.

Trong một bài viết đăng tải hôm qua 30/10, tờ The Washington Post cho biết, họ biết về chương trình bí mật này của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ từ các tài liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp.

Trung tâm dữ liệu của Google (Ảnh RT)

Trung tâm dữ liệu của Google (Ảnh RT)

Theo bài viết này, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ và cơ quan an ninh của Anh GCHQ đã xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của Google và Yahoo, chặn các thông tin lưu truyền giữa các trung tâm dữ liệu của hai tập đoàn Internet khổng lồ này.

Hoạt động này cho phép các cơ quan do thám sao chép toàn bộ luồng dữ liệu, bao gồm nội dung của những tập tin văn bản, âm thanh, và video.

Thông qua một chương trình gọi là PRISM, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã thu thập được lượng lớn các dữ liệu từ các công ty Internet như Google và Yahoo./.

Phương Anh (Theo PressTV )

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast