Việt Nam chuẩn bị đón mưa sao băng Leonid

Thời tiết trong đêm 17 và ngày 18/11 được dự báo là khá thuận lợi cho việc quan sát mưa sao băng Leonid.

Việt Nam chuẩn bị đón mưa sao băng Leonid ảnh 1

Hình ảnh mưa sao băng Leonid năm 2012 được ghi lại New Jersey, Mỹ

Theo các chuyên gia thiên văn học, thời điểm quan sát lý tưởng nhất là sau 2 giờ sáng ngày 18/11, khi chòm sao Leo đã khá cao trên bầu trời, cường độ sao băng có thể đạt 20 vệt một giờ. Người yêu thiên văn nên nhìn về hướng đông, chọn nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí.

Ngay từ đêm 17/11, người yêu thiên văn cũng có thể chiêm ngưỡng ba hành tinh trong hệ mặt trời vào đêm 17 rạng sáng 18 là Mộc tinh, Hỏa tinh và Kim tinh.

Mưa sao băng Leonid là tàn dư để lại trên quĩ đạo Trái Đất của sao chổi 55P Tempel-Tuttle. Sao chổi này khi đi qua quĩ đạo Trái Đất để lại nhiều mảnh vụn bị xé ra bởi lực hấp dẫn từ Trái Đất.

Hàng năm khi Trái Đất đi qua khu vực của đám tàn dư này, những mảnh vụn đó lao qua khí quyển, cháy sáng tạo thành các sao băng. Trận mưa sao băng này có tên gọi là Leonid vì hầu hết các sao băng xuất hiện ở gần chòm sao Leo (Sư tử).

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast