Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020

(Baohatinh.vn) - Hội thi đã quy tụ hơn 112 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của 18 đầu mối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020

Sáng 26/5, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020.

Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm nay đã được các cơ quan, đơn vị đầu tư khá công phu, chu đáo; đa dạng trên 4 mặt công tác quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần và kỹ thuật. Đặc biệt là các sản phẩm này giá thành vừa phù hợp, khả năng ứng dụng thực tiễn rất cao.

Hội thi lần này đã quy tụ các sản phẩm kết tinh trí tuệ cùng sự đầu tư nghiên cứu miệt mài của mỗi cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị.

Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020

Các đại biểu Cục Kỹ thuật Quân khu 4, Sở KH&CN và Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Hà Tĩnh tham quan các sản phẩm trưng bày tại hội thi.

Điển hình là sáng kiến “Hệ thống báo bia cố định ban ngày và ban đêm” của Thiếu tá Trương Hữu Đông - nhân viên quân lực, Ban CHQS huyện Thạch Hà.

Sáng kiến này được thiết kế chế tạo chủ yếu từ các vật chất phế thải tận dụng dễ tìm, giá thành rẻ (chỉ với 600.000 đồng) nhưng ứng dụng rất hiệu quả. Với sáng kiến này, người chỉ huy biết ngay kết quả bắn của từng người; rút ngắn được thời gian báo bia và không cần người báo bia.

Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020
Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tham quan sáng kiến hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Hội thi không chỉ thu hút các cơ quan, đơn vị thường trực mà còn tạo hiệu ứng tích cực đối với dân quân ở các xã, phường, thị trấn cùng tham gia.

Tiêu biểu phải kể đến sáng kiến “Máy rửa tay sát khuẩn tự động” của anh Trần Thanh Tần - Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Sơn Phú (Hương Sơn). Sáng kiến này đã được ban giám khảo đánh giá cao bởi hiệu quả ứng dụng thực tế trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Tiếp đó là sản phẩm “Giá huấn luyện đa năng” của anh Nguyễn Xuân Sơn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tùng Lộc (Can Lộc); “Xe mô tô cứu hộ, cứu nạn” của anh Phạm Văn Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh)...

Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban tổ chức: Sau hội thi, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo tiếp tục củng cố, nâng cấp để ứng dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham gia hội thi lần này đa dạng, phong phú trên 4 mặt công tác.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm có sự đầu tư, có tính phát hiện, vật liệu dễ tìm, giá thành rẻ và có tính ứng dụng cao không chỉ lĩnh vực quân sự mà còn phục vụ nhu cầu dân sinh. Sau hội thi, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo tiếp tục củng cố, nâng cấp để ứng dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị”.

Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giải nhất toàn đoàn cho Phòng Tham mưu.

Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020
Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giải nhì, ba cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Kết quả chấm thẩm định vòng chung khảo, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Phòng Tham mưu; giải nhì cho Ban CHQS huyện Lộc Hà, Phòng Kỹ thuật; giải ba cho Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà và Trung đoàn 841. Đồng thời trao 9 giải A, 13 giải B và 18 giải C cho các tác giả có sản phẩm tiêu biểu.

Chủ đề Sản phẩm mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast