Con người vẫn chưa biết hết địa cầu

Theo ước tính Trái đất khoảng 500.000 đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ khoảng 2% có người sinh sống thường xuyên.

con nguoi van chua biet het dia cau

Một hòn đảo núi lửa trồi lên mặt biển ở phía nam thủ đô Tokyo của Nhật vào năm 2013 - Ảnh: AFP

Dù các phương tiện quan sát hiện đại đã phát triển mạnh mẽ thời gian qua, nhưng dường như con người vẫn chưa biết hết được địa cầu mình sinh sống.

Theo trang Sputnik của Nga, đô đốc Vladimir Korolev - tư lệnh Hải quân Nga - vừa công bố thông tin đầy hấp dẫn: "Trong những năm gần đây, chúng tôi đã phát hiện 11 đảo, 9 mũi đất, 6 eo biển và 5 vịnh".

Theo ông, lực lượng Hải quân Nga phát hiện những vùng đất chưa có trên bản đồ như trên trong những lần hoạt động hải hành khắp thế giới vào những năm 2014-2016.

Theo đánh giá, địa cầu chúng ta có khoảng 500.000 đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ khoảng 2% trong số đó có người sinh sống thường xuyên.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast