Tiểu hành tinh dài 250 m bay về phía Trái Đất

Tiểu hành tinh khổng lồ có thể lớn hơn cầu Cổng Vàng ở Mỹ sẽ bay qua Trái Đất vào ngày 1/7, theo NASA.

Tiểu hành tinh dài 250 m bay về phía Trái Đất

Mô phỏng tiểu hành tinh bay gần Trái Đất. Ảnh: NASA.

Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái Đất (CNEOS) của NASA đang theo dõi thiên thể có đường kính ước tính 110 - 250 m. Để so sánh, mỗi tháp ở cầu Cổng Vàng cao 227 m so với vịnh San Francisco.

Tiểu hành tinh có tên 2021 GM4 di chuyển ở tốc độ hơn 6 km/s khi bay qua Trái Đất hôm 1/7, nhanh gấp hơn 6 lần đạn súng trường.

CNEOS dự đoán 2021 GM4 sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách 4,5 triệu km, gấp khoảng 12 lần quãng đường giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Vật thể sẽ đến gần hành tinh của chúng ta nhất vào khoảng 6h53 ngày 2/7 theo giờ Hà Nội.

CNEOS xếp 2021 GM4 vào nhóm Tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm (PHA) dựa trên một số tiêu chí sử dụng để đo nguy cơ đâm vào Trái Đất của thiên thể. Theo các tiêu chí này, tiểu hành tinh phải bay tới gần Trái Đất hơn 7,5 triệu km và có đường kính lớn hơn 150 m.

GM4 2021 không phải là thiên thể lớn duy nhất bay ngang qua Trái Đất vào ngày 1/7. Một tiểu hành tinh kích thước 99 m, tương đương chiều dài của sân bóng đá, ký hiệu XJ11 2010, cũng sẽ di chuyển gần Trái Đất ở khoảng cách gần 1,6 triệu km.

Theo An Khang/VnExpress/Newsweek

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast