66 hộ đã di dời về khu TĐC Kỳ Long

Ngày 23-3, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức lễ di dời dân Kỳ Long về khu TĐC, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn FORMOSA (Đài Loan). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã đến dự và phát lệnh di dời. Về phía nhà đầu tư có ông Ngưu Tấn Phát - Giám đốc phụ trách dự án FORMOSA tại Hà Tĩnh và các cộng sự.

Kỳ Long là xã có số hộ dân phải di dời nhiều nhất trong các xã bị ảnh hưởng của dự án FORMOSA. Đến thời điểm này, toàn xã đã có 790 hộ/820 hộ được kiểm kê, 727 hộ đã áp giá và 530 hộ đã nhận tiền đền bù. Tổng diện tích đã đã thu hồi phục vụ dự án 830 ha. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã có 125 hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng trước thời hạn (chỉ trong ngày 22-3 đã có 100 hộ dân tự tháo dỡ nhà cửa).

Hát mừng niềm vui mới nơi miền đất mới.
Hát mừng niềm vui mới nơi miền đất mới.
PCT UBND tỉnh Võ Kim Cự động viên, chia vui với người dân ở Khu TĐC
PCT UBND tỉnh Võ Kim Cự động viên, chia vui với người dân ở Khu TĐC
Giúp dân dựng nhà tại Khu TĐC
Giúp dân dựng nhà tại Khu TĐC
Ông Ngưu Tấn Phát - đại diện Tập đoàn FORMOSA tại Hà Tĩnh giúp dân làm nhà tại Khu tái định cư Kỳ Long.
Ông Ngưu Tấn Phát - đại diện Tập đoàn FORMOSA tại Hà Tĩnh giúp dân làm nhà tại Khu tái định cư Kỳ Long.

Ông Lê Xuân Nghinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, kiêm Trưởng ban di dời dân, GPMB Kỳ Long cho biết, từ nay đến 31-3 sẽ di dời 197 hộ, đến 30-4-2010 tập trung di dời hết 826 hộ trong diện TĐC và thêm một số mới tách hộ. Trong ngày hội di dời hôm nay có 66 hộ tiên phong vào khu TĐC.

Kết thúc lễ hội di dời dân vào khu TĐC, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các đại biểu đã tham gia động thổ xây dựng các nhà dân tại khu TĐC.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast