Bán toàn bộ vàng trên thế giới mỗi người sẽ được bao nhiêu tiền?

Hiện loài người đang sở hữu 183.600 tấn vàng có giá 7.000 tỉ USD, nếu chia đều cho 7 tỉ người trên khắp hành tinh mỗi người được 1.000 USD.

Bán toàn bộ vàng trên thế giới mỗi người sẽ được bao nhiêu tiền? ảnh 1
Tổng tài sản bằng vàng của thế giới tương đương 7.000 tỷ USD.

Theo Business Insider, khảo sát được thực hiện hằng năm GFMS Gold Survey vừa cho hay, loài người hiện đã đào 183.600 tấn vàng ra khỏi lòng đất.

Nếu tính theo giá vàng thế giới ở thời điểm hiện tại, toàn bộ số vàng này có giá 7.000 tỉ USD. Số tiền này đủ để chia đều cho 7 tỉ người trên khắp hành tinh mỗi người được 1.000 USD.

Tuy vậy, con số trên là rất nhỏ so với tổng số nợ toàn cầu. Theo hãng tư vấn quản lý McKinsey & Company, thế giới hiện đang ngồi trên đống nợ đáng kinh ngạc: 200.000 tỉ USD.

200.000 tỉ USD tương đương hơn gấp đôi GDP toàn cầu, hiện là 75.000 tỉ USD. Nếu chia số nợ trên cho dân số toàn cầu và không phân biệt độ tuổi, giới tính, mỗi người sẽ “hưởng” nợ 28.000 USD.

Nếu kỳ vọng số vàng 183.600 tấn trên có thể trả hết được số nợ này, giá trị của mỗi ounce vàng phải là 33.900 USD. 33.900 USD là mức giá xa vời khi giới chuyên gia hiện nay đánh giá vàng rất khó có khả năng leo lên được đến mức 12.000 USD/ounce.

Song xu hướng chung của giá vàng từ đầu thế kỷ 20 là đi lên. Theo ngân hàng Merrill Lynch thuộc Bank of America, suốt những năm từ 2001 đến 2014, trung bình giá vàng toàn cầu tăng 14,9% trong khoảng thời gian từ giữa mùa hè đến giữa mùa thu.

Thêm vào đó, thực tế rằng số lượng vàng toàn cầu không thể bắt kịp mức nợ thế giới có thể dẫn đến việc giá vàng trong tương lai chỉ có tăng và tăng rất cao.

Ngoài chuyện giá cả, dự trữ vàng quốc gia sụt giảm mạnh đang là vấn đề được nhiều nước quan tâm.

Mỹ, Đức, Ý, Pháp, Nga, Trung Quốc, Thụy Sĩ và Nhật Bản là những nước có kho vàng dự trữ lớn nhất thế giới tính đến tháng 6/2015. Song tổng số vàng trên khắp hành tinh đang chảy khỏi dự trữ của các quốc gia với tốc độ chóng mặt trong thời gian qua.

Mỹ nắm giữ 20.000 tấn vàng vào những năm 1950. Tuy nhiên, dự trữ vàng của nước này hiện chỉ là hơn 8.133 tấn. Số vàng dự trữ của Đức là 3.383 tấn, của Ý là 2.451 tấn. Với Nga và Nhật Bản, số liệu này lần lượt là 1.246 tấn và 765,2 tấn vàng.

Do đó, nhiều quốc gia trên thế giới hiện tích cực “hồi hương” số vàng về kho dự trữ. Đáng chú ý nhất trong số này là Đức, Áo, Pháp, Thụy Sĩ./.

Theo VOV/TNO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast