Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại Tân Lộc

(Baohatinh.vn) - Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lộc (Lộc Hà). Cùng đi có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

3 năm trước, Tân Lộc là một trong 3 địa phương trong cả tỉnh mới chỉ đạt 1 tiêu chí, đến đầu năm 2014 vẫn còn là xã trắng mô hình sản xuất. Tuy nhiên, với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, Tân Lộc đã vươn lên đạt 6 tiêu chí bền vững. Đáng phấn khởi hơn, hiện nay trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình SX-KD, chăn nuôi liên kết quy mô nhỏ...

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại Tân Lộc ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lộc...

Mặc dù đã có chuyển động tích cực, tuy nhiên từ thực tiễn cho thấy, Tân Lộc vẫn là địa phương nằm trong diện khó khăn. Điều kiện thiết yếu về tư liệu, nguồn nước phục vụ sản xuất là lực cản trong thâm canh, chuyển đổi mùa vụ, phục vụ cho tái cơ cấu nông nghiệp. Bên cạnh đó, do điểm xuất phát thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn dẫn đến huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật hạn chế.

Ghi nhận những bước chuyển biến bước đầu và chia sẻ với những khó khăn của xã Tân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn thanh Bình cho rằng địa phương cần tiếp tục chỉ đạo sâu sát, căn cơ, thực hiện các tiêu chí NTM một cách bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại Tân Lộc ảnh 2
...thăm hỏi, động viên cụ Đào Thuyên, ở thôn Tân Thành, 93 tuổi, 70 năm tuổi Đảng

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Lộc Hà nói chung, Tân Lộc nói riêng cần phát huy tính năng động, sáng tạo để huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển mô hình sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cùng với kêu gọi tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển mô hình kinh tế, Tân Lộc cần tính toán kỹ, lựa chọn các tiêu chí theo lộ trình nhưng phải đảm bảo tính bền vững. Tân Lộc phải đặc biệt quan tâm đến xây dựng tiêu chí hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vì đây là vấn đề cốt lõi để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng, trong dân. Trước hết, cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, trung thực ở đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng chuẩn mực cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, lăn lộn với thực tiễn, tận tụy phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại Tân Lộc ảnh 3

...động viên, tặng quà cụ Nguyễn Duy Hướng, Nguyễn Thị Hiếu cùng trên 90 tuổi và 65 năm tuổi Đảng.

Tân Lộc nói riêng, Lộc Hà nói chung cần chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp thực sự dân chủ, khách quan, trong đó chú trọng lựa chon công tác nhân sự, xây dựng báo cáo đánh giá đúng thực tiễn...

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Ất mùi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa Đình Đỉnh Lự - nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đến động viên, tặng quà cụ Lê Doãn Phùng (xã Hộ Độ, 50 năm tuổi Đảng); cụ Nguyễn Phi Tạo (65 năm tuổi Đảng), cụ Đào Thuyên (70 năm tuổi Đảng), cụ Lê Văn Thọ (65 năm tuổi Đảng), cụ Nguyễn Duy Hướng (65 năm tuổi Đảng), Nguyễn Thị Hiếu (65 năm tuổi Đảng), trú tại xã Tân Lộc, Lộc Hà. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cụ tiếp tục phát huy tốt vai trò của người Đảng viên, vận động bà con nhân dân, gia đình dòng họ phấn đấu tốt hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast