Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra sản xuất Thạch Hà và Lộc Hà

Sáng 9/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra sản xuất hè thu; thăm mô hình sản xuất tiêu biểu tại huyện Thạch Hà và Lộc Hà. Cùng đi có Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thiều Đình Duy, Giám đốc Công an Tỉnh Nguyễn Thanh Tân và lãnh đạo Sở NN&PTNT.

Đến thăm mô hình sản xuất bí xanh và mô hình kinh tế tổng hợp của Tổ hợp tác Thanh niên trồng nấm và dịch vụ tổng hợp tại xã Thạch Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ hài lòng trước hiệu quả kinh tế mà các mô hình đưa lại. Với việc đẩy mạnh chủ trương chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, xã Thạch Ngọc đã tinh nhạy tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thu hoạch hè thu một số địa phương trên địa bàn Thạch Hà và Lộc Hà
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thu hoạch hè thu một số địa phương trên địa bàn Thạch Hà và Lộc Hà

Cùng trong chuyến công tác này, Bí thư Tỉnh ủy cũng xuống đồng thăm hỏi, động viên bà con nông dân thu hoạch lúa hè thu tại một số xã trên địa bàn Thạch Hà. Đồng chí lưu ý, hiện nay toàn huyện Thạch Hà đã hoàn tất thu hoạch 55%, huyện cần bám sát chỉ đạo các địa phương dồn sức đẩy nhanh tiến độ, né tránh an toàn thời tiết xấu trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra mô hình bí xanh tại xã Thạch Ngọc
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra mô hình bí xanh tại xã Thạch Ngọc

Đến thời điểm này, huyện Lộc Hà mới chỉ thu hoạch được 20% diện tích lúa hè thu. Nguyên nhân chính là do trong những ngày trên địa bàn xảy ra mưa kéo dài khiến cho bà con không thể tiến hành thu hoạch. Từ ngày 10- 15/9, huyện chủ trương điều động đoàn viên, bộ dội về các địa phương giúp dân gặt lúa. Phấn đấu trước 15/9, Lộc Hà sẽ cơ bản hoàn tất công tác thu hoạch.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình có buổi làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lộc Hà. Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế chính trị, công tác xây dựng Đảng của huyện, Bí thư đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Lộc Hà đạt được trong thời gian qua. Đến nay, các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng đầu tư; nông thôn mới đạt kết quả khá, tình hình chính trị ổn định, tạo được sự chuyển biến đồng đều, đoàn kết trong tổ chức Đảng tại cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình nấm của Tổ hợp tác Thanh niên trồng nấm và DVTH Thạch Ngọc
Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình nấm của Tổ hợp tác Thanh niên trồng nấm và DVTH Thạch Ngọc

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhắc nhở: Huyện cần tập trung cao độ nhất cho tiến độ thu hoạch hè thu, bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn năng suất, sản lượng lúa cho bà con nông dân. Tiếp tục rà soát, chỉ đạo phong trào xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất; nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu.

Bên cạnh đó, quan tâm cơ sở, chú trọng giải quyết các vướng mắc, khó khăn tại cơ sở. Chỉ đạo mạnh mẽ việc thực hiện một cách hiệu quả Nghị quyết TƯ IV; Chỉ thị 35; Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy và Quyết định 33 của UBND tỉnh về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast