Bill Gates 3 năm liên tiếp giàu nhất thế giới

Việt Nam vẫn chỉ có một đại diện trong danh sách của Forbes năm nay là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng.

Bill Gates hiện có 75 tỷ USD. Ảnh: Gatesnote

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2016. Theo đó, những thách thức của năm 2015, như chứng khoán biến động, giá dầu lao dốc và đồng đôla mạnh lên đã khiến tài sản nhiều tỷ phú thay đổi. Đây cũng là năm đầu tiên số người có tài sản 10 chữ số giảm kể từ năm 2009.

Theo danh sách lần thứ 30 này, thế giới hiện có 1.810 tỷ phú, giảm so với 1.826 người năm ngoái. Tổng tài sản của họ hiện là 6.480 tỷ USD, cũng thấp hơn 570 tỷ USD.

Tài sản trung bình của các đại diện trong danh sách là 3,6 tỷ USD. Năm nay, thế giới có thêm gần 200 tỷ phú mới.

Người giàu nhất thế giới năm 2016 vẫn là nhà sáng lập đế chế phần mềm Microsoft - Bill Gates với 75 tỷ USD, ít hơn 4,2 tỷ USD so với năm 2015. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tỷ phú này giữ vị trí đầu tiên. Theo sau là ông trùm thời trang Amancio Ortega (Tây Ban Nha) với 67 tỷ USD, tỷ phú đầu tư Warren Buffett (60,8 tỷ USD) và tài phiệt viễn thông Mexico - Carlos Slim (50 tỷ USD).

Đại diện duy nhất của Việt Nam năm thứ 4 liên tiếp vẫn là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng hiện đứng thứ 1.011 thế giới với 1,8 tỷ USD, nhỉnh hơn năm ngoái 0,1 tỷ USD. Năm 2013, Forbes lần đầu tiên đưa tên ông vào danh sách tỷ phú thế giới với tài sản 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974. Ông Vượng cũng là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam 6 năm liên tiếp, theo danh sách được VnExpress công bố.

Ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg có tài sản tăng mạnh nhất, với 11,2 tỷ USD, nhảy từ vị trí thứ 16 năm ngoái lên thứ 6 năm nay. Tài phiệt bất động sản Trung Quốc - Wang Jianlin cũng lần đầu lọt top 20 thế giới.

Đóng góp lớn nhất cho danh sách của Forbes năm nay vẫn là Mỹ với 540 đại diện.Theo sau là Trung Quốc với 320 người, Đức (120 người) và Nga (77 người).

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast