Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Nền kinh tế không có biểu hiện giảm phát

Tại buổi họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 1/12, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 giảm 0,27% so với tháng 10, tuy nhiên theo nhận định của Chính phủ, hiện kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và không có biểu hiện của giảm phát.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Nền kinh tế không có biểu hiện giảm phát ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: PV/Vietnam+)

Nhấn mạnh thêm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, CPI tháng 11/2014 giảm chủ yếu do tác động từ việc điều chỉnh giảm mạnh của giá xăng, dầu và giá gas trong những tháng vừa qua và đây là tín hiệu tốt để doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, nâng sức cạnh tranh.

Cụ thể, giá xăng trong nước từ đầu năm đến thời điểm hiện tại đã có 10 lần giảm, với mức giảm tổng cộng lên đến 5.390 đồng/lít, trong khi giá dầu thô cũng giảm khoảng 30 USD/thùng so với kế hoạch từ đầu năm.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục được cải thiện, qua 11 tháng ước tăng 11,1%, nếu loại trừ yếu tố giá thì mức tăng là 6,5% (cùng kỳ tăng 5,5%), trong khi các năm 2011, 2012 và 2013 lần lượt tăng là 4,1%, 6,3% và 5,5%.

"Như vậy, nhu cầu tiêu dùng 11 tháng năm nay ở mức cao hơn những năm trước, chứng tỏ cầu của nền kinh tế đã được cải thiện và chưa có yếu tố của việc giảm phát," Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.

Nhằm đảm bảo ổn định kinh tế cũng như bảo vệ thị trường trong nước, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính tăng cường quản lý giá cả, kiểm soát thị trường và tập trung đấu tranh chống gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Công thương chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động lớn về thị trường, giá cả trong dịp Tết và chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân đón Tết Nguyên đán.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề hành lang kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XIII, đại biểu quốc hội Nguyễn Hoàng Ngân cũng cho biết, mặc dù CPI tháng Mười Một ở mức thấp nhưng chưa bị rơi vào giảm phát.

Lý giải thêm, đại biểu Nguyễn Hoàng Ngân cho rằng, nền kinh tế chỉ rơi vào thiểu phát khi lạm phát âm cả năm trong khi CPI tháng Mười Một ở mức thấp xuất phát từ hai nguyên nhân khách quan, là do giá lương thực, thực phẩm và dầu thô thế giới giảm.

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là do trong nước thời gian qua đã ưu tiên cho giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cho nên chính sách rất thận trọng.

"Tất cả các chính sách này đã cộng hưởng với những yếu tố từ bên ngoài khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng Mười Một đi xuống," đại biểu Nguyễn Hoàng Ngân nói.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast