Chính phủ cần tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục ngày làm việc thứ hai Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2014, sáng nay (24/12), dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích các giải pháp phát triển KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

>> Đề nghị Chính phủ hỗ trợ đầu tư theo các chính sách phát triển cụ thể của từng địa phương

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 cũng như nỗ lực của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, các đại biểu mạnh dạn chỉ ra những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển thời gian qua cùng một số chính sách sau khi ban hành chưa phát huy được hiệu quả, quá trình thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc.

Nhiều địa phương cho rằng, trước những diễn biến bất thường của thiên tai, Chính phủ cần hỗ trợ các địa phương xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, đặc biệt ưu tiên nguồn lực, đầu tư nâng cấp, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước; nâng cấp đê biển, đê sông, cống ngăn mặn, giữ ngọt ở các địa bàn xung yếu. Đẩy mạnh các hoạt động chống mất rừng, suy thoái rừng; bảo vệ không gian thoát lũ trên các lưu vực sông...

Đồng quan điểm trên, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Trà Vinh, Quảng Nam... đánh giá cao tính lan tỏa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, mặc dù các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc huy động nguồn lực, tuy nhiên, so với nhu cầu thì nguồn lực giành cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân vẫn còn thấp. Vì vậy, Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ nguồn lực giúp các địa phương đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục bố trí trái phiếu Chính phủ cho các huyện nghèo, xây dựng cơ chế chính sách hợp lý để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa các vùng miền...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast