Chợ Sơn hoạt động trở lại sau 4 ngày xảy ra hỏa hoạn

(Baohatinh.vn) - Sau 4 ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, sáng nay (22/9), chợ Sơn (Hương Khê – Hà Tĩnh) chính thức mở cửa hoạt động trở lại khá nhộn nhịp trong niềm mong mỏi của bà con tiểu thương và đông đảo người dân.

>> Chủ tịch UBND tỉnh: Sẽ hỗ trợ hợp lý đối với tiểu thương chợ Sơn

cho son hoat dong tro lai sau 4 ngay xay ra hoa hoan
cho son hoat dong tro lai sau 4 ngay xay ra hoa hoan

Khoảng hơn 300 ki-ốt trong tổng số hơn 570 ki-ốt (không tính 130 ki-ốt bị cháy rụi hoàn toàn) thuộc đình phụ, các lối xung quanh với các mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng, nông cụ sản xuất... đã được mở bán trở lại khá nhộn nhịp.

cho son hoat dong tro lai sau 4 ngay xay ra hoa hoan

Riêng khu vực đình chính đang được lực lượng chức năng làm hàng rào che chắn, thu dọn vệ sinh; dự kiến sẽ xây dựng gian gian hàng tạm trong thời gian sớm nhất để tiểu thương tiếp tục buôn bán.

cho son hoat dong tro lai sau 4 ngay xay ra hoa hoan

Lãnh đạo huyện Hương Khê động viên tiểu thương vượt qua khó khăn, tiếp tục buôn bán, kinh doanh. Việc đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường và an ninh trật tự tại khu vực chợ cũng đang được lực lượng chức năng địa phương tích cực triển khai.

Chợ Sơn là trung tâm thương mại lớn nhất huyện Hương Khê. Vụ cháy đình chợ xảy ra vào đêm 17/9 khiến 130 ki-ốt bị thiêu rụi, hơn 500 ki-ốt khác cũng phải ngưng hoạt động kinh doanh bởi công tác bảo vệ hiện trường vụ cháy, gây ảnh hưởng rất lớn đến tiểu thương cũng như đời sống của người dân.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast