Chủ động các phương án diễn tập ứng phó với siêu bão

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch diễn tập ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2016.

chu dong cac phuong an dien tap ung pho voi sieu bao

Theo kế hoạch, điễn tập được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 triển khai vận hành cơ chế, xử lý tình huống của cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ ứng phó siêu bão tại UBND tỉnh, huyện, xã. Giai đoạn 2 thực hành ứng phó siêu bão, trong đó, có công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo, kêu gọi, neo đậu, kiểm đếm tàu thuyền và di dời nhân dân; tìm kiếm CHCN phương tiện ven biển và trên sông; ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn sập đổ công trình; xử lý rò rỉ hóa chất độc hại; triển khai bệnh viện giã chiến…

Từ các kịch bản được xây dựng do bão mạnh, siêu bão gây ra, Ban Chỉ đạo diễn tập có kế hoạch bố trí cụ thể lực lượng, phương tiện và biện pháp tiến hành kịp thời cứu hộ, cứu nạn, di dời dân cho 11 tình huống xẩy ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

chu dong cac phuong an dien tap ung pho voi sieu bao

Diễn tập được triển khai song song 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), bao gồm Nghi Xuân, Lộc Hà, Hương Khê; các xã: Xuân Hội (Nghi Xuân); Thạch Kim, Thạch Bằng, Thịnh Lộc (Lộc Hà); Hương Trạch, Hương Đô, Hương Giang (Hương Khê).

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng, đây là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, vì vậy đòi hỏi công tác triển khai phải được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các đơn vị thực binh xây dựng phương án phù hợp, sát đúng với từng tình huống đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê chuẩn và kịch bản, kế hoạch huấn luyện, bảo vệ để ngày 22 – 23/8/2016 chính thức triển khai diễn tập.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với BCH Quân sự tỉnh xâu chuỗi các tình huống, kế hoạch của các sở ngành, địa phương về tổ chức vận hành cơ chế, nội dung thực binh…

Kế hoạch diễn tập ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn (CHCN) năm 2016 nhằm đánh giá khả năng, trình độ tổ chức lãnh đạo, điều hành, chỉ huy của cấp uỷ, chính quyền; năng lực tham mưu của các cơ quan, ban ngành, sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn Hà Tĩnh; kiểm nghiệm, bổ sung hoàn thiện các văn kiện, phương án ứng phó siêu bão của tỉnh, huyện và các sở, ban, ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast