Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kiểm tra tiến độ Dự án Formosa

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đi kiểm tra tiến độ một số hạng mục thuộc Dự án Formosa và gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham quan và nghe báo cáo tiến độ xây dựng các lò cao
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham quan và nghe báo cáo tiến độ xây dựng các lò cao

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác đã được nghe ông Dương Hồng Chí – Tổng giám đốc Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa báo cáo tình hình, tiến độ các dự án. Theo đó, đến thời điểm này, một số hạng mục công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng đã hoàn thành, phấn đấu đến hết ngày 30/9/2014, tổ máy đốt than sẽ hòa vào lưới điện. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ cung cấp điện cho dự án Khu liên hợp Gang thép – Lọc hoá dầu – Cảng nước sâu Sơn Dương. Phần công suất dôi dư hàng năm khoảng 400 – 500MW sẽ được phát lên điện lưới quốc gia.

Hiện Fomosa đang thi công hạng mục lò cao, bãi nguyên liệu, xưởng thiêu kết, xưởng luyện cốc, lò vôi, xưởng luyện thép và nhà máy thép cây của Nhà máy Thép giai đoạn I, công suất trên 7 triệu tấn phôi thép/ năm. Phấn đấu đến 1/6/2015 sẽ cho ra đời cuộn thép đầu tiên và đến năm 2017 sẽ hoàn thành 3 lò cao, đưa vào sản xuất 10,5 triệu tấn thép/ năm. Formosa phấn đấu từ 2014 – 2015 đưa lần lượt 11/32 cầu cảng vào hoạt động, đến 2017 tiếp tục hoàn thành 21 cầu cảng còn lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong rằng, Formosa cần khắc phục khó khăn, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, công tác xuất nhập cảnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, đóng thuế, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự nhằm đẩy nhanh các tiến độ triển khai các dự án... Riêng các kiến nghị, đề xuất của Công ty sẽ được nghiên cứu, tạo điều kiện giúp đỡ…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast