Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Forrmosa

Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Chất tiếp và làm việc với ông Kha Cát Long, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Formosa Đài Loan. Cùng dự làm việc có đoàn cán bộ chuyên viên cao cấp các lĩnh vực thuộc Dự án luyện thép và Cảng nước sâu Sơn Dương.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Kha Cát Long ghi nhận kết quả công tác GPMB, triển khai xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ dự án luyện thép và cảng biển của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Ông Long mong muốn trong thời gian tới Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác GPMB để bàn giao mặt bàng sạch cho Tập đoàn Formosa đúng tiến độ đã cam kết.

Ông Kha Cát Long thông báo với Chủ tịch Lê Văn Chất rằng Tập đoàn sẽ khởi công xây tặng Hà Tĩnh 2 trường học cho xã Kỳ Phương tại khu TTĐC của xã này trước ngày 15-3 và sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng trước tháng 8 năm 2010; trong tháng 6 năm 2010, Tập đoàn Formosa sẽ triển khai đóng cọc móng mở đầu cho việc thi công công trình ký túc xá phục vụ cho cán bộ, công nhân xây dựng dự án.

Tại buổi làm việc, ông Kha Cát Long đã báo cáo chi tiết kế hoạch triển khai xây dựng dự án luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương; đề xuất, kiến nghị với Hà Tĩnh một số nội dung liên quan đến công tác GPMB; xử lý kịp thời những vướng mắc tại các công trình hạ tầng ngoài hàng rào phục vụ dự án.

Chủ tịch Lê Văn Chất ghi nhận, hoan nghênh quyết tâm đầu tư của Tập đoàn Formosa ; đề nghị phía nhà đầu tư triển khai dự án đúng lộ trình như kế hoạch đã báo cáo. Tỉnh Hà Tĩnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ; xử lý dứt điểm những vướng mắc để các công trình hạ tầng phục vụ dự án phát huy tốt hiệu quả, tập trung cao độ cho công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30-4-2010 cho Tập đoàn Formosa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast