Đại học Texas Tech hỗ trợ đào tạo nhân lực, quảng bá Hà Tĩnh với các đối tác quốc tế

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/7, GS-TS Ralph E. Ferguson - Đại học Texas Tech (Mỹ) và cộng sự có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng đại diện một số sở, ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự bày tỏ vui mừng được đón tiếp, làm việc với GS-TS Ralph E. Ferguson - người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển doanh nghiệp, du lịch. Đây là những lĩnh vực mà Hà Tĩnh đang rất quan tâm và mong muốn được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

dai hoc texas tech ho tro dao tao nhan luc quang ba ha tinh voi cac doi tac quoc te
dai hoc texas tech ho tro dao tao nhan luc quang ba ha tinh voi cac doi tac quoc te

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và GS-TS Ralph E. Ferguson trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy thông báo tóm tắt những tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh như: cụm cảng nước sâu, khu luyện cán thép, trung tâm nhiệt điện lớn nhất Việt Nam và mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á; hệ thống giao thông liên kết với các nước Lào, Thái Lan thuận lợi và nhiều diện tích đất phục vụ cho phát triển sản xuất, chăn nuôi. Ngoài ra, Hà Tĩnh còn có 137 Km bờ biển là điều kiện lý tưởng cho phát triển du lịch biển, đánh bắt, chế biến thủy hải sản. Đặc biệt, Hà Tĩnh có quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050 do Tập đoàn Monitơ của Mỹ lập và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vào nghiên cứu đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, TM-DV, nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn GS-TS Ralph E. Ferguson thông qua các diễn đàn, hội nghị quảng bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế về KT-XH của Hà Tĩnh đến các nhà đầu tư trên thế giới; kết nối, tạo điều kiện vận động, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cho ngành sắt thép, sản xuất các sản phẩm từ thép; sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao… Giúp Hà Tĩnh đào tạo nhân lực cả 3 cấp độ: quản lý nhà nước, quản trị kinh doanh và các nhóm chuyên gia nông nghiệp

dai hoc texas tech ho tro dao tao nhan luc quang ba ha tinh voi cac doi tac quoc te
dai hoc texas tech ho tro dao tao nhan luc quang ba ha tinh voi cac doi tac quoc te

Lãnh đạo tỉnh tặng quà (sản phẩm nông nghiệp địa phương) cho GS-TS Ralph E. Ferguson và cùng chụp ảnh lưu niệm với đoàn

GS-TS Ralph E. Ferguson cảm ơn, đánh giá cao những chia sẻ ngắn gọn, súc tích về sự phát triển cũng như tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng thời bày tỏ quan tâm đến những đề xuất của Hà Tĩnh; chia sẻ một số kinh nghiệm trong phát triển KT-XH đối với những nước đang phát triển.

GS-TS Ralph E. Ferguson cho rằng, phát triển nông nghiêp công nghệ cao đồng nghĩa với việc giảm số lượng lao động. Vì vậy, cần tìm được hướng đi cho số lao động dôi dư… Ông Ralph E. Ferguson khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh là điều kiện để hiểu thêm về tình hình KT-XH cũng như con người Hà Tĩnh, làm cơ sở kết nối, giúp đỡ quảng bá hình ảnh và đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp để địa phương phát triển nhanh và bền vững hơn.

dai hoc texas tech ho tro dao tao nhan luc quang ba ha tinh voi cac doi tac quoc te

GS-TS Ralph E. Ferguson nói chuyện với các doanh nghiệp Hà Tĩnh về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Tiếp đó, GS-TS Ralph E. Ferguson đã có buổi nói chuyện với lãnh đạo các sở, ngành liên quan và hơn 100 doanh nghiệp về chuyên đề: “Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp”. GS-TS Ralph E. Ferguson chia sẻ, giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp trong việc kết nối, đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ cũng như các rủi ro khi đưa hàng hóa vào thị trường Mỹ.

dai hoc texas tech ho tro dao tao nhan luc quang ba ha tinh voi cac doi tac quoc te

Tổng Giám đốc Mitraco Dương Tất Thắng: Mitraco Hà Tĩnh hiện đang sản xuất các sản phẩm chất lượng cao được chế biến từ nhung hươu và mong muốn được liên kết với 1 đối tác của Mỹ để đưa sản phẩm này vào thị trường Mỹ

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast