Đại sứ Hàn Quốc thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Trong 2 ngày (9-10/5), ngài Ha Chan Ho - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các cộng sự đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đón tiếp và làm việc với ngài Đại sứ cùng các cộng sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: "Hà Tĩnh mong muốn Ngài Đại sứ và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư trực tiếp và hỗ trợ ODA cho Hà Tĩnh".

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: "Hà Tĩnh mong muốn Ngài Đại sứ và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư trực tiếp và hỗ trợ ODA cho Hà Tĩnh".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự thông báo với Ngài Đại sứ cùng các cộng sự về tình hình phát triển KTXH cũng như môi trường, kết quả đầu tư vào Hà Tĩnh trong những năm qua.

“Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh và Đại sứ quán Hàn Quốc đã có mối quan hệ tốt đẹp. Đại sứ quán Hàn Quốc đã tạo điều kiện để tổ chức KOICA triển khai các hoạt động viện trợ tại Hà Tĩnh. Chương trình tình nguyện viên của KOICA Hàn Quốc trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, thư viện … đã phát huy hiệu quả tại Hà Tĩnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, nhấn mạnh.

Đến nay, đã có 8 doanh nghiệp Hàn Quốc được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào Hà Tĩnh với tổng vốn đăng ký 115,01 triệu USD. Hiện nay, Tập đoàn Samsung có hơn 1.000 chuyên gia, công nhân đang thi công cảng Sơn Dương Vũng Áng thuộc dự án Formosa.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho cùng đoàn công tác thăm các công trình, dự án trong KKT Vũng Áng

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho cùng đoàn công tác thăm các công trình, dự án trong KKT Vũng Áng

Thời gian tới, Hà Tĩnh có kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và sẽ ưu tiên đầu tư trên các lĩnh vực: công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải; công nghiệp cơ khí chính xác; sản xuất linh kiện, phụ tùng; sản xuất dụng cụ văn phòng, dụng cụ gia đình… Các dự án công nghệ thông tin; các dự án xây dựng hạ tầng KKT, KCN, cụm CN; các dự án về nông nghiệp, thủy, hải sản...Tập trung kêu gọi các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp nặng, đóng tàu, sản xuất ô tô, xây dựng hạ tầng KKT, KCN, CCN... Xúc tiến, vận động các dự án ODA về xây dựng giao thông, cảng biển, giáo dục, y tế, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu.

Trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Hà Tĩnh mong muốn kết nghĩa với 1 tỉnh (thành phố) của Hàn Quốc. Hà Tĩnh mong muốn Ngài Đại sứ và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư trực tiếp và hỗ trợ ODA cho Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho

Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho đánh giá cao sự phát triển của Hà Tĩnh, đặc biệt, các cơ chế, chính sách, môi trường thu hút đầu tư của Hà Tĩnh trong thời gian qua. Ngài Đại sứ cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư trên địa bàn trong thời gian qua.

“Đến thời điểm này, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư 25 tỷ USD vào Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ ODA cho Việt Nam 325 triệu USD. Với xu thế hiện nay, cộng với môi trường đầu tư thuận lợi, Hà Tĩnh sẽ là vùng tiềm năng đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc” - Đại sứ Ha Chan Ho nói.

Với những đề xuất của Hà Tĩnh tại buổi làm việc, ngài Đại sứ và các cộng sự hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hà Tĩnh thực hiện, cùng thúc đẩy sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast