Đầu tư tiền tỷ xây nhà máy nước rồi… bỏ hoang!

Công trình nước ngầm, phục vụ sinh hoạt cho người dân xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thuộc dự án 135 có số vốn đầu tư 2,4 tỷ đồng. Đã 6 năm trôi qua, công trình này đang nằm phơi mình giữa nắng gió, mưa ngàn, trong khi hơn 3 nghìn dân của 8 xã trong vùng hưởng lợi dự án lại không có nước sinh hoạt...

Ông Nguyễn Văn Hoá - Chủ tịch UBND xã Sơn Trà, cho biết, hồ sơ dự án được xây dựng từ năm 2003, sau khi xây dựng xong, nhà máy nước chỉ vận hành, chạy thử được đúng 2 lần. Việc nhà máy không đưa vào hoạt động được là vì dân không đăng ký dùng nước sạch, xã khuyến khích các địa phương nhận khoán, bằng hình thức “lời ăn, lỗ chịu” nhưng không ai nhận cả, xã đành chịu thua!

Tiếp xúc với người dân ở đây, chúng tôi cảm nhận được thái độ bức xúc của họ khi một công trình được đầu tư hàng tỷ đồng bị bỏ phí trong khi nhân dân không có nước sinh hoạt. Thiết nghĩ, chính quyền huyện huyện Hương Sơn và cơ quan chủ quản nhà máy nước là UBND xã Sơn Trà cần sớm có giải pháp đưa công trình vào sử dụng để người dân miền núi được hưởng chương trình dự án nước sạch do Chính phủ tài trợ.

Hàng tỷ đầu được đầu tư xây dựng nhà máy nước bị bỏ phí... Trong khi người dân vùng hưởng lợi dự án đang rất thiếu nước sạch để dùng!
Hàng tỷ đầu được đầu tư xây dựng nhà máy nước bị bỏ phí... Trong khi người dân vùng hưởng lợi dự án đang rất thiếu nước sạch để dùng!

Hàng tỷ đầu được đầu tư xây dựng nhà máy nước bị bỏ phí...

Hàng tỷ đầu được đầu tư xây dựng nhà máy nước bị bỏ phí... Trong khi người dân vùng hưởng lợi dự án đang rất thiếu nước sạch để dùng!
Hàng tỷ đầu được đầu tư xây dựng nhà máy nước bị bỏ phí... Trong khi người dân vùng hưởng lợi dự án đang rất thiếu nước sạch để dùng!

Trong khi người dân vùng hưởng lợi dự án đang rất thiếu nước sạch để dùng!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast