Hà Tĩnh thực hiện tốt tái cơ cấu kinh tế, tạo đột phá trong công nghiệp

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Hà Tĩnh, chiều 14/8, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do Phó Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long tiếp và làm việc với đoàn.

>> Đoàn Ban Kinh tế T.Ư kiểm tra các mô hình sản xuất tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bìnhcảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Kinh tế Trung ương đối với Hà Tĩnh và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bìnhcảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Kinh tế Trung ương đối với Hà Tĩnh và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về những kết quả nổi bật của tỉnh trong những năm gần đây. Riêng 7 tháng đầu năm 2014, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt 35 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, ưu tiên chi đầu tư phát triển, đảm bảo chi thường xuyên và chi thực hiện chính sách an sinh xã hội. Các ngành kinh tế phát triển đúng định hướng gắn với thực hiện tốt tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng phát triển chiều sâu…

Để đạt được những kết quả trên, Hà Tĩnh đã làm tốt công tác quy hoạch, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp và xác định các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Bên cạnh đó, văn hóa – xã hội được đảm bảo, QPAN được giữ vững... Các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ. Đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp được triển khai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM. Quy mô, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực được nâng lên, từng bước khẳng định thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được kết quả toàn diện, rõ nét, có tính đột phá…

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh tập trung nguồn lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, xây dựng khu vực phía Nam trở thành vùng kinh tế trọng điểm
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh tập trung nguồn lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, xây dựng khu vực phía Nam trở thành vùng kinh tế trọng điểm

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trên các lĩnh vực KT-XH, QPAN. Trong đó, Hà Tĩnh thực hiện tốt việc tái cơ cấu kinh tế; tạo đột phá xây dựng công nghiệp dịch vụ hiện đại và đoàn kết nhất trí trong cán bộ, đảng viên để phát triển. Tuy nhiên, so với tiềm năng lợi thế vẫn chưa phát huy hết hiệu quả…

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh tập trung nguồn lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, xây dựng khu vực phía Nam trở thành vùng kinh tế trọng điểm; dồn lực phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn; tập trung tái cấu trúc ngành nông nghiệp, góp phần ổn định nền kinh tế, đảm bảo an sinh – xã hội. Theo đó, tỉnh cần chọn chăn nuôi là ngành chủ lực chính, chú trọng một số sản phẩm như lợn, bò, rau củ quả công nghệ cao; nghiên cứu đưa vào nuôi thử nghiệm một số giống mới, công nghệ mới cho chất lượng cao. Những kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ tiếp thu, xem xét, giúp đỡ trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Kinh tế Trung ương và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn để triển khai thực hiện. Thời gian tới, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía Trung ương, các bộ, ban, ngành trong thời gian tới để phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã đi kiểm tra các dự án ở Khu kinh tế Vũng Áng và một số mô hình kinh tế ở Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast