Hối hả trên những công trường vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Là địa phương đang triển khai khá nhiều công trình, dự án nhưng Vũ Quang cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn trên các công trường luôn được quan tâm đặc biệt. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có mặt ở một số công trường trọng điểm để ghi lại không khí lao động của các đơn vị thi công...

Hối hả trên những công trường vùng lũ ảnh 1

Công nhân Công ty cổ phần xây dựng và nhân lực Việt Nam (CMS) đang hoàn hiện cống lấy nước số 1 (tuynel 1) Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang...

Hối hả trên những công trường vùng lũ ảnh 2

Các mái cơ kênh dẫn dòng do CMS đảm nhận cũng sắp hoàn thiện, hiện công nhân đang tập trung đắp đất trồng cỏ nên ngay cả thời tiết xấu công nhân cũng có thể làm việc và dù có xẩy ra mưa lũ thì hạng mục này cũng không bị ảnh hưởng...

Hối hả trên những công trường vùng lũ ảnh 3

Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, trên công trường thi công tràn xã lũ và đập phụ, đơn vị thi công đã huy động hàng chục xe, máy và tối đa nhân lực để thực hiện làm việc ngày 3 ca. Hiện đã thực hiện được khoảng 4 triệu/5,5 triệu m3 đất đá phải đào và dự kiến đến tháng 4/2015 công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ.

Hối hả trên những công trường vùng lũ ảnh 4

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trữ lượng gỗ thấp, gỗ chất lượng kém, sản phẩm khó tiêu thụ, làm ăn thua lỗ nhưng các doanh doanh nghiệp trúng thầu và các cơ quan chức năng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ khai thác tận thu gỗ vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Hiện nay khối lượng thực hiện mới ước đạt khoảng 50% nhưng dự báo sẽ rất khó có thể hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết...

Hối hả trên những công trường vùng lũ ảnh 5

Nhiều đoạn trên công trường hệ thống kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang không khí làm việc luôn sôi động và khẩn trương, nhất là đoạn từ K3 + 612 đến K4 + 806 thuộc gói thầu xây lắp số 4.

Hối hả trên những công trường vùng lũ ảnh 6

Công nhân Công ty cổ phần quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh đang tiến hành duy tu, bảo dưỡng đường Tỉnh lộ 552, đoạn qua thị trấn Vũ Quang

Hối hả trên những công trường vùng lũ ảnh 7

Cầu Trẩy nằm trên Tỉnh lộ 552 thuộc vùng rốn lũ Đức Bồng đang hoàn thành những công đoạn cuối để đưa vào sử dụng. Trong đợt mưa lũ hồi tháng 9 vừa qua, chiếc cầu tạm phục vụ quá trình thi công cầu mới bắc qua vị trí này đã bị lũ cuốn trôi, gây ách tắc giao thông trong vùng...

Hối hả trên những công trường vùng lũ ảnh 8

Các công trình, hạng mục nhỏ khác cũng đang tranh thủ đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm chất lượng và an toàn (ảnh chụp tại Trường mầm non Đức Liên)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast