Hội nghị các tỉnh Việt Nam–Lào–Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 12

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/6, tại TP. Hà Tĩnh đã diễn ra Hội nghị trù bị lần thứ XVIII 9 tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và đoàn đại biểu 9 tỉnh 3 nước, gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình (Việt Nam), Bô-ly-khăm-xay, Khăm-Muộn (CHDCND Lào), Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Nọng Khai, Bưng Càn (Thái Lan). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị.

>> Hội nhập và phát triển bền vững

Lãnh đạo các tỉnh bắt tay thể hiện tình đoàn kết và cam kết thực hiện các nội dung mà các bên đã ký kết
Lãnh đạo các tỉnh bắt tay thể hiện tình đoàn kết và cam kết thực hiện các nội dung mà các bên đã ký kết

Trong những năm qua, Hiệp hội các tỉnh sử dụng chung đường 8 và đường 12 của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Thực hiện biên bản Hội nghị cấp cao lần thứ XVII 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan tổ chức tại Bo-ly-khăm-xay (CHDCND Lào), các tỉnh đã tích cực thực hiện đúng các nội dung như đã ký kết; chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực.

Về trao đổi các đoàn, các tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn cấp cao và các sở, ban ngành, doanh nghiệp của 9 tỉnh qua lại thăm, làm việc, tham dự các hội nghị, hội chợ, trao đổi kinh nghiệm, khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Trên cơ sở đó, hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa các tỉnh từng bước được thúc đẩy; lượng khách, hàng hóa và phương tiện xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu ngày càng tăng. Hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các tỉnh ngày càng được phát huy…

Về hợp tác GTVT, các tỉnh đang tập trung triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối giữa các tỉnh để tạo điều kiện phát triển giao thương kinh tế; tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy sớm triển khai xây dựng cầu Hữu Nghị số 5 giữa tỉnh Bo-ly-khăm-xay nối với tỉnh Bưng Càn…

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc thông qua dự thảo biên bản hội nghị trù bị trình Hội nghị cấp cao lần thứ XVIII và ký kết thực hiện các nội dung hợp tác trong thời gian tới
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc thông qua dự thảo biên bản hội nghị trù bị trình Hội nghị cấp cao lần thứ XVIII và ký kết thực hiện các nội dung hợp tác trong thời gian tới
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc thông qua dự thảo biên bản hội nghị trù bị trình Hội nghị cấp cao lần thứ XVIII và ký kết thực hiện các nội dung hợp tác trong thời gian tới

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các tỉnh tiếp tục được thúc đẩy. Số lượng cán bộ, học sinh, sinh viên qua lại học tại các tỉnh trong Hiệp hội ngày càng tăng. Các trường đại học của các tỉnh đã chủ động hợp tác, liên kết, trao đổi, tổ chức các hội thảo, giao lưu văn hóa và thể thao… Năm 2013 - 2014, phía Thái Lan đã tiếp nhận đào tạo 8 học viên Việt Nam và 11 học viên của Lào; Việt Nam tiếp nhận 632 học viên Lào sang học tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An; Lào tiếp nhận đào tạo 10 học viên của Việt Nam...

Các tỉnh trong Hiệp hội cũng thường xuyên phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường hợp tác, kết nối các tour du lịch đi qua tuyến đường 8, đường 12; tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến du lịch giữa các tỉnh 3 nước…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng quà lưu niệm cho các đoàn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng quà lưu niệm cho các đoàn

Tại Hội nghị trù bị lần này, các đoàn đã cùng nhau bàn bạc, đưa ra những định hướng nội dung hợp tác giữa 9 tỉnh trong thời gian tới để trình tại Hội nghị cấp cao lần thứ XVIII diễn ra tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) vào đầu tháng 7 tới. Các nội dung đưa ra tại Hội nghị đã thể hiện được tính thiết thực, khả thi, hiệu quả. Các đại biểu thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại của Hiệp hội và của từng tỉnh, từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu hướng đến việc hợp tác ngày càng sâu rộng và bền vững.

Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo biên bản hội nghị trù bị trình Hội nghị cấp cao lần thứ XVIII.

Thực hiện biên bản Hội nghị lần thứ XVII, Hà Tĩnh đã tăng cường hợp tác với các tỉnh và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thông qua các chuyến thăm, làm việc, các tổ chức, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã ký kết 52 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các doanh nghiệp, tổ chức của tỉnh Nakhon Phanom.

Hà Tĩnh cũng đã làm việc với đoàn công tác Bộ Thương mại Thái Lan để thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế giữa hai bên; làm việc với tỉnh Khăm - Muộn và Nakhon Phanom thống nhất xúc tiến mở tuyến vận tải hành khách thí điểm từ Hà Tĩnh đi Khăm - Muộn đến Nakhon Phanom và ngược lại.

Dự kiến, trong tháng 7 tới, Bộ GT&VT và lãnh đạo 3 tỉnh sẽ tổ chức hội nghị để thống nhất phương án mở tuyến… Các công ty của Hà Tĩnh đã có những ký kết hợp tác với một số tỉnh, doanh nghiệp Lào, Thái Lan…

Việc phối hợp giữa Hà Tĩnh và các tỉnh trên các lĩnh vực nông nghiệp, GD&ĐT, VHTT&DL cũng đều có những kết quả đáng ghi nhận…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast