Hồng Lĩnh - Hành trình tới đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, có thể nói, TX Hồng Lĩnh đang ở độ tuổi sung sức và tràn đầy khát vọng để tạo nên sự bứt phá mới. 25 năm - một chặng đường, chung một quyết tâm hướng về phía trước, Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh đang dồn sức hoàn thành các tiêu chí, trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

Vượt khó để phát triển

Hồng Lĩnh là vùng địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình và thấm đẫm nhiều tầng văn hóa. Nơi đây là quê hương của danh nhân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, song trạng Sử Hy Nhan và Sử Đức Huy; mảnh đất đã từng được vua Thiệu Trị dừng chân đề thơ vịnh cảnh, từng in đậm dấu chân của Nguyễn Huệ – Quang Trung, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Biểu, Phan Kính… và nhiều bậc danh nhân hào kiệt khác. Trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nơi đây đã có nhiều người con ưu tú hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

hong linh hanh trinh toi do thi van minh

Thị xã Hồng Lĩnh dồn súc hoàn thành các tiêu chí phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2020. Ảnh: Giang Nam

Ngược về 25 năm trước, theo sự ví von của nhiều người, TX Hồng Lĩnh ngày mới thành lập chỉ lọt thỏm trong lòng bàn tay. Ngoài tuyến quốc lộ 1 vắt ngang thị xã và tuyến đường 8 nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trung tâm đô thị chỉ có vài con đường, con phố, chợ Hồng Lĩnh quy mô nhỏ...

Để ngày càng đáp ứng yêu cầu của một đô thị loại III, những năm qua, TX Hồng Lĩnh đã xác định việc đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 đạt 3.359,24 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình công cộng, chỉnh trang đô thị... Trong đó, ngoài vốn ngân sách các cấp, vốn do tư nhân, doanh nghiệp, hàng năm, thị xã còn huy động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công và hiến đất để mở rộng đường giao thông khu phố. Hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư hoàn thiện đã góp phần để thị xã hướng tới hoàn thành các tiêu chí cơ bản của đô thị loại III và tạo điều kiện thuận lợi để thị xã tiếp tục khai thác tốt lợi thế, nguồn lực, phát triển nhanh, bền vững.

Phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2020

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI đã xác định xây dựng TX Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Đồng thời, BCH Đảng bộ thị xã đã ban hành Nghị quyết 04 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng TX Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020.

hong linh hanh trinh toi do thi van minh

TX Hồng Lĩnh tập trung thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Ảnh: Ninh Hà

Theo đó, mục tiêu thị xã đề ra trong thời gian tới là tăng cường các giải pháp huy động vốn thu hút đầu tư, giai đoạn 2017-2020 phấn đấu huy động đạt từ 4.500 - 4.770 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Thị xã xác định quan điểm: xây dựng và phát triển TX Hồng Lĩnh phải đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung theo quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Tĩnh trên cơ sở vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TX Hồng Lĩnh phát triển theo hướng đô thị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch; huy động mọi nguồn lực, trong đó, nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, của nhân dân là chủ yếu; ngân sách nhà nước các cấp, vốn ODA là nguồn lực để kích hoạt, hỗ trợ, thu hút và huy động các nguồn lực khác.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, thời gian tới, thị xã tập trung tăng cường các giải pháp huy động vốn thu hút đầu tư. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch để người dân biết và giám sát. Tăng cường các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thông thoáng để doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu tham gia xây dựng hạ tầng đô thị... Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định cho các nhà đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast