Hương Khê xử lý dứt điểm tài sản tại khu vực rừng tranh chấp

Sau gần 10 năm xảy ra tranh chấp rừng và đất rừng tại tiểu khu 226, đến nay, chính quyền UBND 2 xã: Lộc Yên, Gia Phố và huyện Hương Khê đã xử lý dứt điểm tài sản theo Dự án 661.

Hàng chục ha rừng bị đốt cháy trong cuộc tranh chấp vào tháng 7/2012 giữa 2 xã Lộc Yên và Gia Phố
Hàng chục ha rừng bị đốt cháy trong cuộc tranh chấp vào tháng 7/2012 giữa 2 xã Lộc Yên và Gia Phố

Theo đó đã khai thác được 845m3 gỗ trên diện tích 63 ha. Việc khai thác đảm bảo đúng tiến độ đảm bảo an ninh trật tự.

Đối với phần đất, huyện chỉ đạo giải quyết cho các hộ có quyết định giao đất và trên thực tế đã tác nghiệp trên phần đất đó; các trường hợp còn lại giao xã Lộc Yên căn cứ vào quỹ đất để lập phương án giao cho các hộ, nếu thiếu xã rà soát cụ thể báo cáo lên huyện để trình tỉnh cắt một phần diện tích của Ban QLRPH sông Ngàn Sâu đang quản lý chuyển về cho UBND xã để giao cho các hộ.

UBND huyện Hương Khê cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức không được tự ý trồng cây, tác động trên diện tích đất khi chưa giải quyết xong việc tranh chấp, nếu người nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast