Hương Sơn huy động gần 1.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong 5 năm (2008 - 2013), huyện Hương Sơn đã huy động các nguồn được gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng.

Phong trào làm đường GTNT diễn khá sôi nổi trên địa bàn huyện Hương Sơn
Phong trào làm đường GTNT diễn khá sôi nổi trên địa bàn huyện Hương Sơn

Trong đó: ngân sách nhà nước 274,8 tỷ đồng; vốn các chương trình dự án 318,3 tỷ đồng; nhân dân đóng góp bằng tiền, đất đai, ngày công, vật liệu ước tính 275,7 tỷ đồng...

Từ nguồn vốn huy động được, huyện Hương Sơn đã xây mới, nâng cấp 9 công trình thủy lợi; làm mới, nâng cấp, sửa chữa 589 km đường giao thông các loại; xây mới và nâng cấp 43,5 km kênh mương cứng và nhiều công trình khác...

Các công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng thiết thực phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân Hương Sơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast