Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xây dựng, cơi nới trái phép ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ bồi thường, GPMB các dự án và tình hình xử lý vi phạm xây dựng cơi nới trái phép tại huyện Kỳ Anh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu huyện Kỳ Anh cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu huyện Kỳ Anh cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung công tác bồi thường, GPMB tại các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như chưa đủ tiền chi trả đền bù, vướng mắc về mồ mả, người dân chưa nhận tiền đền bù, chưa có khu tái định cư khiến nhiều dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể như Dự án trung tâm thương mại Lợi Châu, Kỳ Phương mới chỉ bàn giao mặt bằng 24,23/36,4 ha; hạ tầng Khu công nghiệp Dự án Công ty Phú Vinh, Kỳ Long, Kỳ Liên vẫn còn 4,3 ha chưa bàn giao... Ngoài ra, 93 hộ gốc và 56 hộ trẻ thuộc Dự án di dời thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi vẫn chưa nhận tiền đền bù.

Huyện Kỳ Anh cũng tập trung cho công tác xử lý vi phạm xây dựng cơi nới trái phép. Theo đó, huyện đã lập 172/498 hồ sơ đối với nhóm vi phạm xây dựng trong khu dân cư hiện hữu, không chấp hành thông báo cấm xây dựng; 131/131 hồ sơ đối với nhóm vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang công trình công cộng và 57/57 hồ sơ đối với nhóm vi phạm về cấp phép xây dựng...

Cùng đó, huyện cũng tiến hành tháo dỡ 43 công trình và hoàn thiện hồ sơ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ đợt 1 tại các xã Kỳ Trinh, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh. Đối với cán bộ công chức, đảng viên vi phạm, huyện Kỳ Anh đã xử lý với các hình thức như kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu huyện Kỳ Anh cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; thông báo chính thức ngày 15/1 giao đất 100 lô cho người dân tại Khu TĐC Kỳ Lợi và ngày 5/2 sẽ bàn giao 216 lô đất còn lại; soát xét lại các công trình hạ tầng xã hội để bàn giao cho xã, thôn quản lý; công khai hoàn toàn chính thức hóa hồ sơ kiểm kê và áp giá đền bù vừa qua; xác định lộ trình để chấm dứt hoàn toàn việc xây dựng trái phép chờ bồi thường; soát xét để tiến hành giải quyết trước một số dự án trọng điểm; không để thất thoát ngân sách trong việc chi trả đền bù.

Những vấn đề tồn tại từ trước đến nay phải xử lý dứt điểm; không thay đổi quan điểm trong việc xử lý nghiêm túc về vấn đề xây dựng trái phép; việc lập hồ sơ pháp lý phải thật chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo chính quyền cấp xã phải vào cuộc thực sự, quyết liệt, tuyên truyền vận động càng nhiều càng tốt; buộc cưỡng chế mặc dù là giải pháp cuối cùng nhưng vẫn phải làm, những trường hợp thực sự khó khăn, nhạy cảm thì phân loại để làm sau; ngày 14/1 phải thực hiện nghiêm túc việc xử lý cán bộ để; Sở Xây dựng cùng với đơn vị liên quan rà soát lại một số dự án, nếu có sai phạm phải đình chỉ ngay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast