Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, dự báo thiên tai

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/4, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, các Phó Chủ tịch: Nguyễn Thiện, Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB năm 2013
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB năm 2013

Năm 2013, Hà Tĩnh bị ảnh hưởng của 6 cơn bão, trong đó cơn bão số 10 trực tiếp đổ bộ vào phía Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình và hoàn lưu bão số 11 gây ra trận lũ quét vào ngày 16/10 tại xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) đã gây thiệt hại rất nhiều người và tài sản. Ngoài ra, từ đầu năm 2014 liên tiếp xảy ra các trận lốc xoáy, mưa đá tại các địa bàn Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ và Thạch Hà cũng gây thiệt hại rất lớn về nhà cửa, hoa màu...

Thiên tai năm 2013 đã làm 12 người chết, 1 người mất tích; 26.182 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 5.458 nhà bị ngập sâu; thiệt hại 1.458 ha lúa mùa, 2.643 ha ngô đông, 708 ha khoai đông, 15,6 ha lạc, 2.809 ha rau màu các loại; 85.658 con gia cầm, 184 con gia súc, 75 con hươu bị chết; hàng trăm ha cây lâm nghiệp và cây cao su bị đổ gãy. Nhiều hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, thuỷ sản, trường học, trạm y tế… bị hư hỏng nặng. Ứớc tính thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra trong năm 2013 khoảng 2.237 tỷ đồng.

Theo dự báo, tình hình thiên tai năm 2014 tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông có khả năng ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta cũng ở mức thấp hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác PCLB năm 2013

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác PCLB năm 2013

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những kết quả đạt được của BCH PCLB và TKCN tỉnh trong năm vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trong năm 2014, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nhận thức hậu quả, hệ lụy cả về kinh tế, xã hội do thiên tai gây ra; tăng cường thực hiện Đề án 1002 của Chính phủ về quản lý dự án thên tai dựa vào cộng đồng.

Tăng cường xây dựng, củng cố BCH PCLB và TKCN tất cả các cấp, cơ quan trường học đơn vị; chủ động xây dựng các phương án "4 tại chỗ" ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh; rà soát các quy hoạch xây dựng để chấm dứt tình trạng ngập úng cục bộ. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; kiểm tra, rà soát tất cả các công trình hồ đập, đê điều, hệ thống ngăn mặn trước mùa mưa lũ. Tăng cường công tác quản lý tàu thuyền, đặc biệt là các tuyến đò ngang, đò dọc. Huy động mọi nguồn lực để nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, dự báo thiên tai...

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã trao bằng khen của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB&TKCN 2013.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast