Ngư dân Thạch Kim trúng luồng cá cơm

(Baohatinh.vn) - Những chuyến biển cuối năm của ngư dân vùng biển Thạch Kim (Lộc Hà - Hà Tĩnh) mang về khoang thuyền ăm ắp cá cơm trắng. Trên bờ kẻ bán, người mua gọi nhau í ới làm ấm thêm những ngày đông rét buốt.

Niềm vui được mùa

Niềm vui được mùa

Tang tảng sáng 22/1, 5 chiếc thuyền có công suất từ 200-320CV từ từ cập bến. Trời lạnh, mưa phùn dày đặc nên cách vài mét đã không rõ mặt người. Trong làn mưa mờ ảo, dưới thuyền, hàng chục người hối hả chuyển những khay cá đầy ắp lên bờ.

Những mẻ cá tươi được thu mua tận bến
Những mẻ cá tươi được thu mua tận bến
Những mẻ cá tươi được thu mua tận bến

Những mẻ cá tươi được thu mua tận bến

Những bàn chân trần rắn rỏi, chạy nhanh thoăn thoắt, miệng phả những làn hơi hòa vào sương sớm lạnh buốt và không quên với tiếng hỏi thăm đầy hứng khởi: “Tàu ông được mấy trăm khay?” (1 khay= 200 kg).

Anh Nguyễn Văn Hòa – Chủ tàu cá 320CV phấn khởi: “Đi từ tối đến sáng mà tàu của anh em tôi được hơn 1 tấn cá cơm, thu về gần 20 triệu đồng. Chỉ cần dong tàu ra khoảng 6 hải lý là gặp cá. Cá cơm đi theo từng luồng trắng xóa nên ban đêm chong đèn, cá dồn đến thì dùng tấm lưới to gắn 2 đầu vào 2 cây sào xúc lên. Còn ban ngày thì bủa lưới rút để hút luồng cá. Nếu trời không động, nhập hàng xong chuyến này chúng tôi lại tiếp tục ra khơi luôn trong ngày…”

Chị Lan may mắn mua được khay cá cơm loại to Sau khi thu mua, số ít được đem đi bán lẻ tại các chợ trong tỉnh, còn lại đưa về qua sơ chế để làm hàng xuất khẩu…

Chị Lan may mắn mua được khay cá cơm loại to

Chị Lan may mắn mua được khay cá cơm loại to Sau khi thu mua, số ít được đem đi bán lẻ tại các chợ trong tỉnh, còn lại đưa về qua sơ chế để làm hàng xuất khẩu…
Chị Lan may mắn mua được khay cá cơm loại to Sau khi thu mua, số ít được đem đi bán lẻ tại các chợ trong tỉnh, còn lại đưa về qua sơ chế để làm hàng xuất khẩu…

Sau khi thu mua, số ít được đem đi bán lẻ tại các chợ trong tỉnh, còn lại đưa về qua sơ chế để làm hàng xuất khẩu…

Được biết, trong buổi sáng hôm nay, cả 5 tàu đều trúng đậm, trung bình mỗi tàu từ 1 – 3 tấn cá cơm trắng.

Theo giá tiểu thương mua trực tiếp tại bến, mỗi kg cá cơm được thu mua gần 20 nghìn. Sau khi thu mua, số ít được đem đi bán lẻ tại các chợ trong tỉnh, còn lại đưa về qua sơ chế để làm hàng xuất khẩu…

Tiếp tục ra khơi với hi vọng gặp luồng cá nhiều hơn, những lão ngư vùng biển cửa đang hừng hực khí thế để gom góp một Tết “ấm” đang đến cận kề…

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast