Người dân Hòa Hải lại ngang nhiên lấn chiếm đất cao su!

Ngày 17/8, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê kiểm tra tại lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 179 ở xã Hòa Hải thì phát hiện 12 người dân xã này tự ý lấn chiếm đất trái phép của đơn vị để trồng keo trên diện tích 4,4 ha.

Một số người dân ngang nhiên lấn chiếm đất cao su để trồng keo

Một số người dân ngang nhiên lấn chiếm đất cao su để trồng keo

Sau khi phát hiện, Công ty đã phối hợp UBND xã Hòa Hải lập biên bản đình chỉ hoạt động xâm lấn đất cao su trái phép này, đồng thời giải thích việc làm không đúng của các hộ dân.

Toàn bộ diện tích này là đất nằm trong bìa đỏ của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê. Điều đáng nói là, trên diện tích này, công nhân Công ty vừa đào hố để chuẩn bị trồng cao su thì người dân đã lập tức đem keo trồng trước lên đó.

Một cán bộ của Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Quân sự của Công ty cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc lấn chiếm lần này là do phản ứng dây chuyền từ việc hàng chục hộ dân xóm 10, 11 xã Hòa Hải lấn chiếm đất của Công ty trồng keo tại Tiểu khu 192 mà không thấy giải quyết dứt điểm!

Đề nghị huyện Hương Khê tập trung xử lý dứt điểm việc làm sai trái này để tránh xảy ra các hệ lụy xấu!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast