Nhiều địa phương tại Hà Tĩnh cảnh báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm

(Baohatinh.vn) - Trong khoảng 10 ngày tới, Trung bộ tiếp tục những ngày nắng nhiều nên cảnh báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm cấp 4, đặc biệt các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang của Hà Tĩnh cảnh báo cháy rừng đã ở cấp 5.

nhieu dia phuong tai ha tinh canh bao chay rung o cap nguy hiem

Cháy rừng tại Hương Sơn vào ngày 13/7

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 10 ngày tới, Trung Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nhiều nên cảnh báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm.

Thứ bảy (23/7), các tỉnh Bắc bộ dứt mưa, xuất hiện nắng nóng cục bộ; Nam Bộ tiếp tục mưa dông về chiều kèm cảnh báo tố lốc và gió giật.

Sáng sớm nay, các tỉnh phía Đông Bắc bộ mưa giảm nhiều, tuy vẫn còn có những điểm mưa vừa, mưa to như Việt Trì, thành phố Vĩnh Yên, thành phố Thái Nguyên từ 21-30mm trong vòng 6 tiếng.

Trong ngày, trời dứt mưa nhanh chóng, nắng lên sớm trên toàn miền, xuất hiện một số điểm nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Hòa Bình, Hà Nội là 35 độ C, thành phố Ninh Bình là 34 độ C. Các thành phố khác trong khoảng 32-33 độ C.

Xuống miền Trung, nắng nóng dịu dần, nền nhiệt giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế 34-36 độ C, nóng chủ yếu ở giữa trưa và chiều. Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang xuống đến Phan Thiết nhiệt thấp hơn, 34-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Các thành phố Playku, Buôn Ma Thuật khá dịu mát 30-31 độ C, riêng thành phố Đà Lạt 24 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực khác của Nam Bộ 31-32 độ C. Sau khoảng 14 giờ, mây đối lưu phát triển gây ra mưa rào rải rác cho cả hai khu vực kèm cảnh báo nguy cơ giông sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trên biển, các vùng ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, các đảo Phú Quốc, Thổ Chu ra đến ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa có mưa dông vài nơi, gió cấp 3-4. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, biển êm.

Chuỗi ngày ít mưa, nắng nhiều tiếp tục xảy ra ở miền Trung nên nhiều vụ cháy rừng đã xảy ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong khoảng 10 ngày tới, Trung bộ tiếp tục những ngày nắng nhiều nên cảnh báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm cấp 4, đặc biệt các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang của Hà Tĩnh cháy rừng đã ở cấp 5.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast