Phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 15/8/2013

Chiều nay (29/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ chủ trì buổi làm việc với Hội đồng bồi thường GPMB thị xã Hồng Lĩnh, chủ đầu tư (Ban quản lý dự án 4 - thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam) và các đơn vị liên quan về Dự án cải tạo, nâng cấp QL 8A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh

Dự án cải tạo, nâng cấp QL 8A đoạn qua TX Hồng Lĩnh

Dự án cải tạo, nâng cấp QL 8A đi qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các huyện Đức Thọ, Hương Sơn có tổng chiều dài 37 km. Quá trình triển khai thực hiện, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là thiếu vốn, vướng mắc trong công tác GPMB... khiến dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay trên toàn tuyến vẫn còn hơn 1km chưa bàn giao được mặt bằng cho các đơn vị thi công (Hồng Lĩnh 765m, Đức Thọ 556m). Riêng đoạn qua xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) dài 556m do chưa có tiền bồi thường đền bù (ước khoảng 30 tỷ đồng), nên chưa thể tiến hành GPMB.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ: Đến ngày 15/8 phải bàn giao toàn bộ số mặt bằng còn vướng mắc cho đơn vị thi công.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ: Đến ngày 15/8 phải bàn giao toàn bộ số mặt bằng còn vướng mắc cho đơn vị thi công.

Tại thị xã Hồng Lĩnh đến nay vẫn còn 765m cả 2 bên tuyến (phía trái 678m, phía phải 78m) chưa giải phóng được mặt bằng; vì thế quá trình thi công bị gián đoạn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công toàn tuyến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ nghiêm khắc phê bình Hội đồng đền bù GPMB và UBND thị xã Hồng Lĩnh chưa quyết liệt trong công tác GPMB; tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng, khiến một bộ phận người dân hiểu sai về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng đền bù GPMB chưa được phát huy cao độ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng bồi thường GPMB và UBND thị xã Hồng Lĩnh thị xã cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp để đến ngày 15/8 phải bàn giao toàn bộ số mặt bằng còn vướng mắc cho đơn vị thi công.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast