Phê bình nghiêm khắc lực lượng chức năng trong vụ cháy 15,8 ha rừng

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác PCCCR tại Hương Khê và việc khắc phục hậu quả sau vụ cháy rừng tại tiểu khu 226, thuộc xã Lộc Yên (Hương Khê).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phê bình nghiêm khắc các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, tổ chức chữa cháy tại tiểu khu 226 thuộc xã Lộc Yên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phê bình nghiêm khắc các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, tổ chức chữa cháy tại tiểu khu 226 thuộc xã Lộc Yên

Theo báo cáo của ngành Kiểm lâm và UBND huyện Hương Khê, vào khoảng 10 giờ ngày 22/5, tại khu vực rừng thông lâu năm có trồng dặm keo tại tiểu khu 226 thuộc xã Lộc Yên đã xảy ra cháy.

Khi đám cháy lan ra gần 7 ha thì được người dân và các lực lượng chức năng khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 23/5, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trở lại và đến chiều tối mới được khống chế hoàn toàn.

Ước tính, đã có khoảng 15,8 ha rừng keo và thông của các hộ nhận khoán bị thiêu cháy. Hiện, Hạt Kiểm lâm Hương Khê và các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân, thủ phạm và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Đoàn công tác kiểm tra tại tiểu khu 226 xã Lộc Yên
Đoàn công tác kiểm tra tại tiểu khu 226 xã Lộc Yên

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phê bình nghiêm khắc các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, tổ chức chữa cháy. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, sự vào cuộc của các lực lượng chữa cháy còn quá “mỏng”, thiếu tập trung; quản lý lâm phần của các chủ rừng còn lỏng lẻo; chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu ngành Kiểm lâm trong thời gian tới cần soát xét tình hình và nghiêm túc rút kinh nghiệm từ các vụ cháy; sớm làm rõ nguyên nhân và chủ của diện tích rừng bị cháy tại tiểu khu 226; tổng hợp và báo cáo rõ tình hình cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh...

Các cơ quan chức năng, các địa phương cần tập trung tuyên truyền, soát xét lại các phương án PCCCR; tăng cường kiểm tra, kiểm soát người ra vào rừng; ngăn chặn, xử lý tình trạng đốt thực bì, vào rừng lấy mật ong; chủ động các lực lượng ứng cứu; làm tốt hơn nữa công tác thông tin, báo cáo...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast