Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra mô hình sản xuất tiêu biểu tại Hương Sơn

Sáng 12-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra các mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng NTM tại huyện Hương Sơn.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Hương Sơn đã chú trọng đến triển khai đề án phát triển sản xuất và có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi lợn tập trung liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco của anh Lê Xuân Bình ở xã Sơn Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi lợn tập trung liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco của anh Lê Xuân Bình ở xã Sơn Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình chăn nuôi lợn tập trung liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco của anh Lê Xuân Bình ở xã Sơn Long. Mô hình có quy mô 400 lợn nái, 500 lợn thương phẩm với tổng mức đầu tư hệ thống chuồng trại gần 6 tỷ đồng (trong đó chuồng nuôi lợn nái 4,8 tỷ) bằng quy trình chăn nuôi khoa học, hệ thống chuồng trại đảm bảo cách xa khu dân cư. Hiện tại, hệ thống chuồng nuôi lợn nái đang được khẩn trương xây dựng, khoảng đầu tháng 3 sẽ thả lứa đầu tiên. Theo tính toán, mỗi năm cho lợi nhuận 1,4 tỷ đồng và sau 5 năm sẽ thu hồi vốn.

và thăm mô hình trang trại tổng hợp của anh Ngô Xuân Linh ở xã Sơn Mai

và thăm mô hình trang trại tổng hợp của anh Ngô Xuân Linh ở xã Sơn Mai

Tiếp đó, đoàn đến thăm mô hình trang trại tổng hợp, quy mô 21 ha của anh Ngô Xuân Linh ở xã Sơn Mai. Trang trại này đã được anh Linh đầu tư xây dựng cách đây gần 10 năm. Hiện tại, trang trại có 8.000 gốc cam, 100 con bò, hàng nghìn con bồ câu và 3 ao cá. Lợi nhuận bình quân hàng năm từ trang trại khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng.

Phát huy truyền thống chăn nuôi hươu và lợi thế của vùng đồi núi với nguồn thức ăn dồi dào phù hợp với đặc tính của hươu, trong những năm qua, người dân Hương Sơn đã tập trung phát triển mạnh vật nuôi chủ lực này. Mô hình nuôi hươu của gia đình chị Lê Thị Hương ở xã Sơn Lâm là ví dụ điển hình. Bằng nguồn vốn tự có cùng các chính sách khuyến khích hỗ trợ của tỉnh, huyện, chị Hương đã mạnh dạn đầu tư hơn 10 tỷ đồng để mở rộng chuồng trại và nuôi 55 con hươu (28 con đực, 27 con cái). Dự kiến, riêng thu nhập từ nhung bình quân hàng năm khoảng 500 triệu đồng.

Mô hình nuôi hươu (55 con) của gia đình chị Lê Thị Hương ở xã Sơn Lâm

Mô hình nuôi hươu (55 con) của gia đình chị Lê Thị Hương ở xã Sơn Lâm

Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, anh Phan Thanh Tửu ở xã Sơn Lễ đã mạnh dạn đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng 3 dãy trang trại chăn nuôi lợn tập trung, quy mô 1.500 con/lứa. Tuy nhiên, lứa đầu mới thả nuôi 500 con lợn thương phẩm đã phải “bán tháo” trước thời hạn do hệ thống chuồng trại không đảm bảo xử lý hết mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Hiện nay, anh Tửu đang đầu tư tiếp 1,2 tỷ đồng cải tạo lại chuồng trại, xử lý môi trường đảm bảo yêu cầu để nuôi tiếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn biểu dương, đánh giá cao tinh thần, ý chí, nghị lực quyết tâm làm giàu của các chủ mô hình, trang trại. Đây là những mô hình hiệu quả thực sự, cần được phổ biến, nhân rộng ra toàn huyện, toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các chủ mô hình bên cạnh phát triển số lượng, cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Đặc biệt, trong xây dựng phát triển trang trại chăn nuôi cần chú trọng đến vấn đề môi trường

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast