Sakon NaKhon tiếp tục hợp tác với Hà Tĩnh xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao

Sáng nay (17/9), Đoàn công tác tỉnh Sakon NaKhon, Vương quốc Thái Lan do Phó Tỉnh trưởng Krairarch Kaewdee dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh để trao đổi kinh nghiệm trong việc nuôi bò chất lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng các sở, ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

Thực hiện biên bản làm việc của tỉnh Hà Tĩnh và HTX Phôn Yang Khăm, tỉnh Sakon NaKhon và trường Đại học Nông nghiệp Kasetsanrt (Vương quốc Thái Lan) về triển khai mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao Charolaise trên địa bàn các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân, phía bạn đã chuyển giao kỹ thuật cho 100 hộ dân và tiến hành lựa chọn 100 con bò cái đủ tiêu chuẩn, tổ chức phối giống bằng tinh bò đực Chalplaise; bước đầu tỉ lệ phối giống đạt kết quả cao với 80 con bò cái được phối giống đã qua 21 ngày, trong đó: Đức Thọ 37 con, Nghi Xuân 22 con và Can Lộc 21 con.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt trong phối hợp nuôi bò chất lượng cao. Các mô hình bước đầu đã đem lại kết quả khả quan, song, Hà Tĩnh rất mong tỉnh Sakon NaKhon tiếp tục giúp đỡ về kỹ thuật trong việc chăm sóc bò chửa, bê con, đảm bảo về thức ăn, phòng bệnh; cung cấp đủ số giống, đảm bảo chất lượng tinh bò đực để tỉnh nhân rộng mô hình với mục tiêu sản lượng bò Charolaise tăng cao trong năm 2014.

Ngoài ra, Hà Tĩnh mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp ở Thái Lan nói chung và tỉnh Sakon NaKhon nói riêng đầu tư vào Hà Tĩnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là nông nghiêp, thương mại, dịch vụ...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao quà lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Sakon NaKhon
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao quà lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Sakon NaKhon

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon và đại diện trong đoàn công tác đã giới thiệu những tiềm năng lợi thế của tỉnh Sakon NaKhon trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời hứa tiếp tục phối hợp với tỉnh nhân rộng nhiều mô hình nuôi bò chất lượng cao và tiến hành khảo sát, nghiên cứu phối hợp phát triển các lĩnh vực khác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast