Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo và nhân dân TP. Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/9, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp những tháng cuối năm của TP. Hà Tĩnh.

tang cuong doi thoai giua lanh dao va nhan dan tp ha tinh

9 tháng đầu năm 2016, BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, hình thức tổ chức thực hiện, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết, xử lý những vướng mắc, khó khăn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nên kinh tế tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; QP-AN được giữ vững, an sinh xã hội đảm bảo.

Tổng giá trị sản xuất đạt 6.747 tỷ đồng, bằng 107,57% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó CN-TTCN ước đạt 792 tỷ đồng, giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 1.560 tỷ đồng, giá trị TM-DV ước đạt 4.218 tỷ đồng, nông-lâm-thủy sản ước đạt 177 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đi vào chiều sâu, Đảng bộ đoàn kết thống nhất, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

tang cuong doi thoai giua lanh dao va nhan dan tp ha tinh

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh Hà Văn Trọng: Việc chỉ đạo thực hiện của UBND thành phố trên một số lĩnh vực vẫn chưa được duy trì thường xuyên.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn nêu ra những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực. Trong đó có sự lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại II; tiến độ và kết quả xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu còn chậm; công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị chưa nghiêm minh; công tác dân vận còn chuyển biến chậm… Đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những tháng cuối năm.

Hội nghị cũng đã triển khai một số nhiệm vụ những tháng cuối năm, trong đó trọng tâm là huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại II; chỉ đạo các phường, xã thực hiện chương trình mục tiêu; tạo điều kiện phát triển sản xuất, thu hút đầu tư; khai thác triệt để nguồn thu; chuẩn bị các điều kiện để đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận, kiểm tra giám sát của Đảng thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Hội nghị cũng đã thống nhất ý kiến để ban hành quyết định về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast