Tập trung cao cho việc đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất.

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/12, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã đi kiểm tra kết quả triển khai thực hiện xây dựng NTM tại huyện Đức Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác kiểm tra công trình đường giao thông nông thôn của bà con giáo dân Giáo xứ Nghĩa Yên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác kiểm tra công trình đường giao thông nông thôn của bà con giáo dân Giáo xứ Nghĩa Yên

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí NTM.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Đức Thọ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí NTM; chỉ đạo các xã hoàn thiện các tiêu chí một cách bền vững, đúng thực chất; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình trong NTM…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn đã kiểm tra hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng và mô hình trồng rau của HTX rau an toàn xã Liên Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn đã kiểm tra hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng và mô hình trồng rau của HTX rau an toàn xã Liên Minh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với lãnh đạo địa phương trong đầu tư các công trình hạ tầng cần tránh lãng phí, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Đặc biệt tập trung cao cho việc đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhân dịp chuẩn bị đón chào Lễ Giáng sinh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng Linh mục Giáo xứ Nghĩa Yên Nguyễn Thái Từ và Linh mục Giáo họ Yên Phú Đậu Quang Hải - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Linh mục Giáo xứ Nghĩa Yên Nguyễn Thái Từ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Linh mục Giáo xứ Nghĩa Yên Nguyễn Thái Từ

Thời gian qua, Linh mục Nguyễn Thái Từ và bà con giáo dân giáo xứ Nghĩa Yên đã tích cực tham gia, góp sức xây dựng NTM, huy động mọi nguồn lực và vận động bà con giáo dân để xây dựng, nâng cấp, mở rộng hơn 400m đường giao thông nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình mong muốn các linh mục tiếp tục động viên, hướng dẫn đồng bào giáo dân đoàn kết thi đua, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, cùng với nhân dân toàn huyện, toàn tỉnh đoàn kết một lòng hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Linh mục Giáo họ Yên Phú Đậu Quang Hải - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Linh mục Giáo họ Yên Phú Đậu Quang Hải - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cũng đã đến tặng hoa chúc mừng linh mục Đậu Quang Hải ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ nhân dịp linh mục vinh dự được tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tại Đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc vừa diễn ra tại Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn linh mục tiếp tục cống hiến, vận động bà con giáo dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng với tỉnh nhà thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế, xã hội.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast